Bệnh viện 199 tiếp nhận 5 xe tiêm chủng hiện đại

NDO -

Ngày 30/8, Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải đã trao tặng Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đóng tại TP Đà Nẵng 5 chiếc xe tiêm chủng cơ động thế hệ mới, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19.

5 xe tiêm chủng do CTCP ô-tô Trường Hải trao tặng.
5 xe tiêm chủng do CTCP ô-tô Trường Hải trao tặng.

Việc trao tặng 5 xe tiêm chủng này nhằm góp sức cho công cuộc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng lưu động cho các cơ quan y tế thuộc Bộ Công an, tiếp cận tiêm chủng cho những địa phương - khu dân cư hạn chế khả năng đi lại trong thời gian giãn cách.

5 xe tiêm chủng chuyên dụng với tổng trị giá 4 tỷ đồng và có thể chở được đội ngũ y tế khoảng 6 người và khoang chuyên dụng dành cho tiêm chủng. Xe trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ tiêm chủng như bàn ghế, tủ bảo quản vaccine, máy phát điện dự phòng, hệ thống quạt gió, đèn cực tím khử khuẩn...

Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, Bệnh viện 199 nói riêng và các đơn vị của Bộ Công an nói chung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng.

Việc Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải trao tặng xe chuyên dụng tiêm chủng vaccine trong thời điểm này là hết sức thiết thực, ý nghĩa. Với những tính năng ưu việt và kịp thời, xe tiêm chủng vaccine, lưu động rất phù hợp cho việc đưa vaccine, đến những địa phương hạn chế khả năng đi lại, an toàn cho cán bộ y tế và người được tiêm chủng, đồng thời phục vụ tối đa nhu cầu tiêm chủng của địa phương, Đại tá Quách Hữu Trung chia sẻ.

Chiến dịch tiêm vaccine nhanh, an toàn, hiệu quả cho toàn dân