Bệnh glô-côm có thể phòng tránh được

ND - Ngày 4-3, Bệnh viện Mắt T.Ư tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh glô-côm.

Theo đó, từ nay trở đi, ngày 6-3 hằng năm được các tổ chức nhãn khoa quốc tế chọn là Ngày thế giới phòng, chống bệnh glô-côm, để kêu gọi các nước cần quan tâm hơn nữa, cũng như nâng cao sự hiểu biết và tham gia của người dân trong việc phòng, chống căn bệnh này.

Glô-côm (hay còn gọi là thiên đầu thống) là nguyên nhân dẫn đến mù lòa đứng thứ ba ở Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới, sau đục thể thủy tinh và bệnh lý đáy mắt. Trên thế giới hiện có 22,5 triệu người bị glô-côm và có khoảng 5,5 triệu người bị mù. Số người bị bệnh này đang có xu hướng ngày càng tăng. Ðáng chú ý, bệnh glô-côm có thể gây mất thị lực (mù) vĩnh viễn không thể phục hồi nếu không được điều trị đúng và kịp thời.

Tại Việt Nam, theo ước tính cũng có khoảng 30 nghìn người bị bệnh glô-côm. Qua nghiên cứu, bệnh glô-côm ở nước ta có tới 75% là glô-côm góc đóng, một hình thái bệnh lý mà nếu làm tốt công tác phòng, chống sẽ tránh được mù lòa. PGS,TS Vũ Thị Thái, Trưởng khoa glô-côm, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết: Rất nhiều người bệnh mắc bệnh glô-côm khi nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực rất thấp vì vậy nguy cơ mù lòa rất cao. Cũng có nhiều người bệnh đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị, cho nên nguy cơ tái phát cũng rất cao.

Nhân dịp này, các bác sĩ đã tổ chức khám mắt và điều trị miễn phí một số bệnh về mắt thông thường cho hơn một trăm người cao tuổi ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).