Bến Tre phấn đấu trở thành tỉnh khá trong khu vực

NDO - Ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo với Đoàn về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre thời gian qua và những giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được tăng cường, kịp thời định hướng trước những vấn đề nhạy cảm, giữ vững ổn định tư tưởng trong Đảng bộ và xã hội.

Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có sự phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tình hình dịch Covid-19 kiểm soát tốt; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Sau khi tiếp thu Quy định số 11 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) về Trường Chính trị chuẩn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thành trường chính trị chuẩn. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đạt chuẩn mức 1 với 42/56 tiêu chí (tỷ lệ 75%).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã đạt được với tinh thần đồng thuận trong quá trình quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của Bộ Chính trị sát với chỉ tiêu, yêu cầu và các nội dung quan trọng.

Xuất phát từ tiềm năng, lợi thế và cả những khó khăn, thách thức, tỉnh đã đưa ra những định hướng phù hợp, để cố gắng tìm ra những mô hình toàn diện. Trong đó, việc thực hiện có chương trình cụ thể là những điểm quan trọng để làm sao thống nhất từ Trung ương, địa phương đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần hướng mạnh về cơ sở với phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp và khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”; lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt việc Lãnh đạo nội dung gì kiểm tra, giám sát nội dung đó” để kiểm tra, rút ra những bài học, tránh những cái làm chưa đúng.

Ngoài ra, tỉnh đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn dịch Covid-19 vẫn không chủ quan và tận dụng thời cơ mới để phát triển kinh tế-xã hội. Mặc dù, địa phương gặp nhiều khó khăn do xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu nhưng vẫn phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế, điều kiện tự nhiên rất tốt và chú ý tới công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu sản phẩm từ dừa với hướng đi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tán thành việc thực hiện Nghị quyết về hướng đông của tỉnh nhưng lưu ý cần có đề án thật cụ thể, phân tích những thuận lợi, khó khăn để khẳng định đây là hướng đi tốt nhất.

Song song với đó, tỉnh cần chú ý việc thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng, đặc biệt đường ven biển để mở hướng phát triển cho Bến Tre về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp...

Đối với công tác xây dựng Đảng cần phải tiếp tục hướng về cơ sở như đã làm để gắn bó mật thiết Đảng với nhân dân trong tuyên truyền thực hiện chủ trương lớn, nhằm tạo đồng thuận, có sự đột phá. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng hết sức quan tâm, nhất là sinh hoạt chi bộ thật sự đổi mới, chất lượng và nâng cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu.

Đối với Trường Chính trị đạt chuẩn, hiện Trường Chính trị tỉnh Bến Tre chỉ có 16 giảng viên nên đặc biệt chú ý để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên có chuyên môn, kỹ năng, đào tạo bài bản.

Đồng thời, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý tỉnh quan tâm thêm công tác nghiên cứu khoa học. Bởi, giảng viên muốn dạy tốt phải nghiên cứu khoa học để có kiến thức mới gắn với thực tiễn mới trong nước và quốc tế. Hy vọng rằng, trong thời gian tới tỉnh Bến Tre sẽ phấn đấu để trở thành tỉnh khá trong khu vực.