Bến Tre khởi động Tháng Thanh niên

NDO - Sáng 28/2, tại huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số và tham gia xây dựng Bến Tre xanh".
0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh đoàn Bến Tre trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tỉnh đoàn Bến Tre trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cho biết, năm 2023 là năm các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đoàn toàn quốc trên cơ sở bám sát định hướng của Trung ương đoàn, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của thanh thiếu nhi Bến Tre.

Qua đó, xác định đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi, ứng dụng tối đa công nghệ số vào hoạt động của đoàn là mục tiêu quan trọng cần thực hiện để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới.

Tháng Thanh niên năm 2023 Với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số và xây dựng Bến Tre xanh” sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn, 2 ngày hoạt động cao điểm với hệ thống 13 chỉ tiêu.

Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng Bến Tre xanh, triển khai thí điểm thực hiện mô hình “Tổ Nhân dân tự quản phân loại rác tại nguồn”, mô hình “Tiếng loa thanh niên”, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Tại lễ khởi động, Bến Tre ra mắt 5 đội hình cấp tỉnh gồm: “Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số”, “Hướng dẫn, phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền bảo vệ môi trường”, “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Dịp này, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao tặng kinh phí để tuổi trẻ Bến Tre triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc hiệu quả và ý nghĩa như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre tặng 200 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tặng 2 cây cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí 200 triệu đồng; Công ty Điện lực Bến Tre hỗ trợ một công trình thắp sáng tuyến đường giao thông;....

Ngoài ra, Tỉnh đoàn tặng 25 phần quà cho hộ nghèo và 10 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ…