Becamex IDC hợp tác đối tác Hàn Quốc điều hành Trung tâm Triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) vừa ký kết hợp tác cùng Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) và Trung tâm Hội nghị Triển lãm COEX của Hàn Quốc về việc điều hành Trung tâm Triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO).

Trung tâm triễn lãm WTC EXPO tại Thành phố mới Bình Dương đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Trung tâm triễn lãm WTC EXPO tại Thành phố mới Bình Dương đã hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Chuẩn bị khai trương Trung tâm Triển lãm quốc tế tại Bình Dương

Theo nội dung ký kết, COEX sẽ phối hợp cùng Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) trực tiếp điều hành và quản lý Trung tâm Triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO). Chính thức khai trương vào cuối tháng 3-2021, WTC EXPO là một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 22.000 m2, trong đó có 11.679 m2 là không gian triển lãm trong nhà và 7.935 m2 không gian triển lãm ngoài trời sẽ. Được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, WTC EXPO phù hợp với tất cả các hoạt động triển lãm, thương mại, hội nghị hội thảo, các chương trình giao lưu văn hóa giải trí mang tầm khu vực.

WTC EXPO với thế mạnh về vị trí nằm giữa thủ phủ công nghiệp của Bình Dương và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, được kỳ vọng góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt không gian triển lãm tại Việt Nam, là cửa ngõ hội tụ các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế về các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Bình Dương và khu vực, nơi để các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tiếp cận chuỗi cung ứng địa phương, đồng thời mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút các đối tác và nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của ngành triển lãm quốc tế, đặc biệt là ngành triển lãm công nghiệp, thương mại dịch vụ.

WTC BDNC là một trong những thành viên năng động nhất trong Hiệp hội các Trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center Association), kết nối tới cộng đồng hơn 300 Trung tâm Thương mại Thế giới từ hơn 100 quốc gia, hơn một triệu thành viên khắp năm châu lục. Các dịch vụ mà WTC BDNC mang đến bao gồm triển lãm quốc tế, kết nối giao thương, học viện thương mại quốc tế và là trung tâm thông tin cho tất cả các lĩnh vực thương mại.

Trong năm 2020 và đầu năm 2021, mặc dù ngành công nghiệp triển lãm, hội nghị hội thảo (công nghiệp MICE) bị ảnh hưởng bởi tình hình Covid-19 nhưng WTC BDNC đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và khu vực bằng cách nhanh chóng thích nghi và thay đổi mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi mô hình trực tiếp sang trực tuyến; hoặc kết hợp cả hai mô hình để tăng hiệu quả và sức ảnh hưởng cho các chương trình kết nối giao thương. Bằng cách đó, WTC BDNC đã tổ chức hơn 20 cuộc hội thảo, hội nghị trực tuyến quy mô và chất lượng với nhiều chủ đề khác nhau, thu hút hàng nghìn khách tham dự cùng các đối tác trong và ngoài nước, nhiều biên bản hợp tác được ký kết.

Việc WTC BDNC phối hợp với COEX quản lý điều hành WTC EXPO có ý nghĩa to lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu tăng tỷ trọng ngành dịch vụ để phát triển vươn tầm quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sức hút mạnh mẽ cho khu vực qua các chương trình triển lãm và sự kiện sắp tới với nhiều chủ đề phong phú, nhiều hình thức đa dạng khác nhau.

Hiệu quả từ chiến lược phát triển thành phố thông minh

Tỉnh Bình Dương nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 25km, là trung tâm công nghiệp năng động, liên tục gặt hái nhiều thành công vượt bậc. Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có hơn 800 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại đây. Bình Dương cũng là địa phương duy nhất của Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh trong danh sách 21 địa phương có chiến lược phát triển thành phố thông minh (TPTM) tiêu biểu trên thế giới (Smart21) của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh toàn cầu (ICF), khẳng định hướng phát triển TPTM Bình Dương là đúng đắn, hiệu quả và phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại.

Becamex IDC hợp tác đối tác Hàn Quốc điều hành Trung tâm Triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương -0
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà lưu niệm cho ông Scott Wang, Phó Chủ tịch WTCA, Phụ trách thị trường châu Á Thái Bình Dương tại Lễ công bố WTC BDNC. 

Vùng thông minh Bình Dương chính thức gia nhập ICF và ba năm liên tiếp nằm trong danh sách Smart21 có ý nghĩa to lớn để tiếp tục đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương: Khẳng định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương là hiệu quả, phù hợp với xu thế chung toàn cầu; nâng tầm Bình Dương lên một vị thế mới trên trường quốc tế; mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với mạng lưới hơn 180 thành phố thông minh thịnh vượng khắp thế giới của ICF; gia tăng niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút lao động tri thức, là nền tảng cho phát triển dịch vụ, sản xuất công nghệ cao trong tương lai...

Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo” do Becamex IDC khởi xướng được tỉnh Bình Dương công bố vào tháng 9-2020, lấy Thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một làm trung tâm, trong đó WTC BDNC là hạt nhân kết hợp cùng với Khu công nghiệp khoa học công nghệ. Đây là hai trụ cột chính trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa Bình Dương trở thành vùng kết nối thông minh, thu hút các nhà đầu tư có giá trị gia tăng cao, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Đặc biệt, Khu phức hợp tại Vòng xoay trung tâm của WTC BDNC dự kiến khởi công trong năm 2021 bao gồm: Nhà ga trung tâm, Khu mua sắm, Trung tâm thể thao đa năng và nhiều tiện ích khác. Đây là công trình mang tính biểu tượng ngay trong lòng Thành phố mới, tạo thành một trung tâm kết nối và giao thương quốc tế tại Đông Nam Á. Khu phức hợp đa năng cùng với nhiều công trình, dự án khác của Vùng đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đại diện cho một Bình Dương năng động, sáng tạo, hướng đến nền kinh tế tri thức, kinh tế số, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

WTC BDNC còn đặc biệt chú ý các sự kiện cộng đồng nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm mới, những không gian giải trí hiện đại; trong đó cuộc thi vẽ tranh nằm trong chuỗi sự kiện mang tên “WTC Lifestyle 2020 – Phong cách sống xanh” do WTC BDNC phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bình Dương đã mang đến một sân chơi bổ ích và tạo tiếng vang lớn, thu hút hơn 2.000 tác phẩm dự thi đến từ trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh việc có quan hệ đối tác mật thiết với 20 WTCA trên thế giới, WTC BDNC đang tiếp tục mở rộng mạng lưới thành viên để gia tăng cơ hội kết nối kinh doanh và trao đổi cập nhật thông tin, tham gia các khóa đào tạo góp phần vào sự phát triển chung của toàn khu vực.

Becamex IDC hợp tác đối tác Hàn Quốc điều hành Trung tâm Triển lãm quốc tế Thành phố mới Bình Dương -0
Phối cảnh tổng thể Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương