Bế mạc Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023

NDO - Chiều 19/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ tình nguyện viên, những người đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị EROPA 2023.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ tình nguyện viên, những người đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị EROPA 2023.

Hội nghị thu hút sự tham gia của 150 nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia. Các diễn giả đã đề cập đến những vấn đề khác nhau nhưng đều xoay quanh chủ đề của Hội nghị EROPA năm nay là “Vai trò của quản trị công trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Qua 4 phiên toàn thể và 4 phiên tiểu chủ đề, hội nghị đã được lắng nghe nhiều tham luận, ý kiến của các học giả bàn về những chiều cạnh khác nhau của quản trị công gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Các nghiên cứu của các diễn giả đã làm rõ sự cần thiết phải có những chính sách đột phá, làm cơ sở cho mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế. Sự phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia sẽ là thước đo cho hiệu quả của nền quản trị công.

Một số bài viết đặt ra vấn đề tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, khu vực nhằm chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu, cho rằng quản trị công trong bối cảnh mới không thể thiếu sự hợp tác, liên kết giữa các quốc gia, các nhà nước.

Bế mạc Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 ảnh 1

Thứ trưởng Nội vụ Triệu Văn Cường và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu quốc tế.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng phân tích, làm rõ các vấn đề thực tiễn trong quản trị công nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội gắn với mỗi quốc gia. Đặc biệt, các nhà khoa học không chỉ đề cập đến quản trị công với vai trò của nhà nước mà còn đề cập đến sự tham gia của nhiều chủ thể khác đến từ khu vực tư.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng năng lực quản trị công góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị công.

Các nhà khoa học khẳng định, một nền công vụ hiện đại, hiệu quả rất cần phải có một đội ngũ nguồn nhân lực chất lực cao, đáp ứng được yêu cầu của nền quản trị số với thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị EROPA 2023 cho biết, hội nghị diễn ra trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ, ý chí thống nhất, quyết tâm hiện thực hóa các giá trị của quản trị công hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bế mạc Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 ảnh 2

PGS, TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức phát biểu trong phiên bế mạc.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và xác định chiến lược xây dựng năng lực quản trị công hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, nhất trí tăng cường hợp tác và nỗ lực phát huy vai trò của EROPA trong việc thực hiện các mục tiêu đó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Khẳng định hội nghị đã thành công tốt đẹp, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến nêu rõ, thông điệp mà hội nghị muốn truyền tải đó là hợp tác chặt chẽ hơn, thống nhất trong ý chí, quyết tâm và cùng hành động để đạt được những mục tiêu chung.

“Đối với Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam, đây là một sự kiện đặc biệt, một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi được giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp là những học giả, nhà thực hành có cùng mối quan tâm về quản trị công, hành chính công và quản lý”, PGS, TS Nguyễn Bá Chiến nói.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Hội nghị EROPA 2023 diễn ra trong giai đoạn thế giới đang đối mặt với không ít những thách thức về phát triển bền vững. Việc đặt vấn đề về vai trò của quản trị công với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trở thành chủ đề chính của hội nghị đã cho thấy vai trò, trách nhiệm của EROPA trước các vấn đề của khu vực và toàn cầu.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để đông đảo các học giả, nhà khoa học uy tín đến từ nhiều quốc gia chia sẻ về các vấn đề của quản trị công, nhìn nhận đánh giá nhiều chiều cạnh của quản trị công gắn với bối cảnh chung của thế giới hiện nay, từ đó đề xuất các định hướng, chiến lược, giải pháp chính sách để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững đối với các quốc gia.

Bế mạc Hội nghị Tổ chức hành chính miền Đông thế giới EROPA 2023 ảnh 3

Thứ trưởng Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để các học giả, nhà khoa học chia sẻ về các vấn đề của quản trị công.

Theo Thứ trưởng, EROPA luôn là địa chỉ tin cậy, là cầu nối để các quốc gia thành viên cũng như Việt Nam trao đổi, chia sẻ và tiếp cận kịp thời những thông tin hữu ích, thiết thực phục vụ tiến trình đổi mới quản trị công. Đồng thời, có thêm cơ hội và tranh thủ được những cơ chế hợp tác, liên kết khu vực và thế giới ở nhiều cấp độ, trên nhiều phương diện khác nhau, tạo thế và lực cho sự phát triển của mỗi quốc gia trong thời kỳ mới.

Chiều cùng ngày, trước phiên bế mạc đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng II. Các đại biểu đã nghe TS Kristoffer Berse, Phó Tổng Thư ký EROPA trình bày báo cáo tổng kết hội nghị; TS Vincent Wong, Chủ tịch Ủy ban Nghị quyết đọc các nghị quyết để Đại hội đồng thông qua; GS, TS Masao Kikuchi, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Tương lai, thông tin về các kế hoạch và chương trình tương lai của EROPA.

Cũng tại phiên họp, Ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng Carlos P. Ramos cho các nhà khoa học là tác giả của 3 bài viết hay nhất của hội nghị, đồng thời trao giải thưởng dành cho tác giả nữ xuất sắc.