Bế mạc Đại hội thể dục - thể thao quốc phòng lần thứ V-2004

Tối qua 30-10, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục-Thể thao Quốc phòng lần thứ V-2004 đã được tổ chức tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Tới dự có Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đại diện các cơ quan hữu quan, các vị khách quốc tế và đông đảo vận động viên, người hâm mộ thể thao Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại Lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: "Đại hội lần này đã phá 12 kỷ lục và xác lập bốn kỷ lục mới, nêu 10 kỷ lục mới của toàn quân và nhiều thành tích bám sát kỷ lục. Đây là một kết quả hết sức phấn khởi, phản ánh chất lượng phong trào Thể dục-thể thao trong lực lượng vũ trang ba thứ quân đã có bước phát triển mới. Thể dục-thể thao đã trở thành nhu cầu thiết thực để nâng cao thể lực, trí lực của các quân nhân và lực lượng dân quân tự vệ với mục đích "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Sau năm ngày thi đấu quyết liệt, giai đoạn hai Đại hội Thể dục-Thể thao Quốc phòng lần thứ V-2004 đã kết thúc thành công. 10 kỷ lục được lập mới tại đại hội cho thấy chất lượng rèn luyện thể thao của những người lính đã có bước tiến mới. Trong đó, có cả các kỷ lục của bộ đội chủ lực như vượt vật cản 100m + 100 m do Nguyễn Huy Hoàng (Trường Sĩ quan lục quân 10 lập với thành tích 40 giây 5, Nguyễn Cao Cương (Trường Sĩ quan lục quân 3) với thành tích nhảy xa 7 m 05, Hoàng Thái Dương (Quân chủng Hải quân) co tay xà đơn trong hai phút được 99 lần, Lâm Tiến Dũng lập kỷ lục bắn súng ngắn quân dụng 49 điểm (năm viên đạn) và các kỷ lục của dân quân tự vệ như: ném lựu đạn xa đúng hướng của Nguyễn Thị Lanh (Quân khu 3) thành tích 44,15 m, Vũ Hồng Sơn (Quân khu Thủ đô) kỷ lục cá nhân toàn năng (2.941 điểm)...

Sự đồng đều ở nhiều môn thi đấu của bộ đội chủ lực và dân quân tự vệ đã đưa đoàn Quân khu 3 giành Cúp vô địch toàn đoàn ở cả hai nội dung. Dẫn đầu ở hàng loạt môn: Chiến sĩ khỏe, vượt vật cản, bơi ứng dụng, bóng chuyền, Quân khu 3 đoạt Cúp vô địch bộ đội chủ lực với 364 điểm. Hai đoàn Quân khu 7 và Trường Sĩ quan Lục quân 1 cùng được 349 điểm và phải xét đến các chỉ số phụ để phân định vị trí xếp hạng. Ở nội dung dân quân tự vệ, sau đoàn Quân khu 3 vô địch là các đoàn Quân khu Thủ đô và Quân khu 5.

Đại hội Thể dục-thể thao Quốc phòng lần thứ V-2004 thành công mang ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động thể dục-thể thao của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

MINH GIANG