Kết thúc lớp bồi dưỡng thứ hai đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ hai).
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức lớp tặng hoa cho đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: TTXVN)
Ban tổ chức lớp tặng hoa cho đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. (Ảnh: TTXVN)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương đã về dự.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, được tiến hành từ ngày 11 đến 15/9, gồm 54 học viên là Ủy viên Trung ương Đảng. Học viên được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao gồm các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật trong tình hình mới; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia; công tác đối ngoại trong tình hình mới; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung cập nhật, gắn kết những vấn đề lý luận với thực tiễn mới nhất của đất nước và thế giới, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm học tập, nghiên cứu của các Ủy viên Trung ương Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, lớp học được các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng chuẩn bị nội dung, trực tiếp là báo cáo viên là điều kiện để các học viên tăng cường thông tin, nhất là các vấn đề liên quan Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung thêm về lý luận để có được sự tự tin, bản lĩnh chính trị, tiếp tục đảm nhận công việc trong thời gian tới theo sự phân công của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đã nêu, phân tích những nhiệm vụ, nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tổng kết 40 năm sự nghiệp đổi mới, đồng thời với bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí tin tưởng, sau lớp học này, các Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục chủ động nghiên cứu, chủ động bổ sung, tăng thêm kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công việc mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.