Bế giảng khóa huấn luyện “nền móng” cho tân sinh viên Công an

NDO -

Ngày 6/5, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ Bế giảng Khóa huấn luyện học viên các Học viện, trường Công an nhân dân Khóa III, năm học 2021-2022.

Các học viên tham gia khóa huấn luyện thực hiện duyệt đội ngũ.
Các học viên tham gia khóa huấn luyện thực hiện duyệt đội ngũ.

Báo cáo tại buổi lễ nêu rõ, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, trong những năm vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện nhiều lĩnh vực công tác Công an nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Trong đó, chủ trương đưa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy và học viên hệ văn bằng 2 các Học viện, trường Công an nhân dân đến huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã được thể chế hóa thành các quy định của Pháp luật. Đồng thời, khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện trong Công an nhân dân theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có nền móng cơ bản, vững chắc, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế trong công tác, chiến đấu.

Qua 2 khóa huấn luyện trước đây, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các Cục nghiệp vụ và các Học viện, trường Công an nhân dân đã đánh giá cao vai trò, kết quả và chất lượng công tác huấn luyện đầu khóa đối với tân sinh viên. Tại khóa huấn luyện thứ 3 này, trải qua 5 tháng, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid–19, ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nhiệt, phải huấn luyện nhiều nội dung đan xen với cường độ cao.... nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, hậu cần phục vụ và toàn thể học viên, khóa huấn luyện đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả nổi bật. 

Tại buổi lễ, các học viên đã trực tiếp thể hiện các màn võ thuật khống chế tội phạm trong nhiều tình huống, triển khai đội hình chống bạo loạn, nổ súng trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm để giải cứu con tin…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động nêu rõ, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày một nặng nề đối với lực lượng Công an nhân dân, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, cũng như các sinh viên – những thế hệ tương lai của lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật. Đồng thời, phải thường xuyên rèn luyện, có sức khỏe tốt, chuyên sâu về quân sự, võ thuật, kỹ năng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện đại để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, không để bị động, bất ngờ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đầu khóa đối với học viên hệ đại học chính quy các Học viện, trường Công an nhân dân trong những năm tới, Đại tá Lê Ngọc Châu đề nghị Phòng Huấn luyện chủ trì tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả 3 năm triển khai Khóa huấn luyện theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Từ đó nghiên cứu, đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện đầu khóa học viên trong những năm tiếp theo.

Khẳng định kết quả khóa huấn luyện là những nền tảng cơ bản, là hành trang quan trọng, bước đầu trong sự nghiệp Công an nhân dân của mỗi sinh viên các trường Công an nhân dân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa huấn luyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập tại các trường Công an nhân dân; trau dồi, bồi dưỡng, rèn luyện những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã được huấn luyện trong 5 tháng qua để từng bước hoàn thiện bản thân trở thành những người sĩ quan Công an nhân dân “Vừa hồng-Vừa chuyên”, đáp ứng ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.