Bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X

NDO -

Ngày 25-6, Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đại biểu dự kỳ họp nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của 52 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Kết quả, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa IX tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Lê Minh Trung và Cao Thị Huyền Trân được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai đồng chí Hồ Kỳ Minh và Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX cũng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kết quả bầu cử HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khẳng định, với sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của nhân dân và cử tri thành phố trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được triển khai chu đáo và thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, nhất là bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; Kỳ bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với 99,9% tổng số cử tri thành phố đi bỏ phiếu và bầu đủ số lượng 52 đại biểu HĐND thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng thành công của kỳ bầu cử HĐND thành phố Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh HĐND thành phố cần kịp thời ban hành các chủ trương thực hiện “mục tiêu kép”, giúp thành phố sớm khôi phục và phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị đại biểu HĐND từng bước thực hiện lời hứa của mình khi tranh cử, vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của toàn thành phố. Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn tin tưởng HĐND thành phố sẽ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, động lực lớn, không ngừng nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, giúp thành phố tiếp tục phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận 10 Nghị quyết liên quan đến quy chế hoạt động của HĐND khi thực hiện mô hình Chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội, một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội như sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách quận, phường từ ngày 1-7-2021; Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021.