Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 41 cá thể rùa quý hiếm tại Kiên Giang

NDO - Một người đàn ông vào khu vực bảo tồn rùa của Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đặt lú bắt được 40 cá thể nghi là rùa Ba Gờ và 1 cá thể nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Cá thể nghi là rùa Ba Gờ và cá thể nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Cá thể nghi là rùa Ba Gờ và cá thể nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sáng 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng cho biết, đang khẩn trương tiến hành xác minh và trưng cầu giám định mẫu vật để xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm đối với Nguyễn Văn Thống (53 tuổi), trú ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Rạng sáng 5/10, trong lúc tuần tra trên đường Tỉnh 965, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp hình sự Công an huyện U Minh Thượng phát hiện người đàn ông đi mô-tô biển số 68L1-213.88 từ hướng xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng về xã An Minh Bắc, trên xe chở theo túi nylon có dấu hiệu khả nghi.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 41 cá thể rùa quý hiếm tại Kiên Giang ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thống.

Khi dừng xe kiểm tra, Công an tìm thấy trong túi có 2 túi lưới chứa 41 cá thể rùa, có tổng trọng lượng 14,9kg. Trong đó gồm 40 cá thể nghi là rùa Ba Gờ và 1 cá thể nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thống khai nhận, trước đó, đã mang 23 chiếc lú vào đặt chung quanh khu vực bảo tồn rùa của vườn Quốc gia U Minh Thượng, thuộc ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc. Đến đêm 4/10, Thống lẻn vào thăm bẫy và bắt được số rùa nói trên định đem đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 41 cá thể rùa quý hiếm tại Kiên Giang ảnh 2
Những cá thể rùa quý hiếm do Nguyễn Văn Thống vận chuyển đi tiêu thụ bị Công an bắt giữ.

Trước đó ngày 1/8, Nguyễn Văn Thống đã bị Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận-U Minh Thượng phạt hành chính 3 triệu đồng hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.