Bắt nhóm đối tượng giả làm người nhặt ve chai để trộm tài sản ở Biên Hòa

NDO - Ngày 19/12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng giả làm người nhặt ve chai, lân la vào các khu dân cư rồi trộm tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công an bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp.
Lực lượng công an bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp.

Trước đó, kho hàng của anh Nguyễn Đăng Thao, khu phố 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa bị kẻ gian đột nhập lấy đi tài sản là các loại dây cáp điện bằng kim loại đồng với tổng trị giá hơn 106 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Phong đã huy động lực lượng tiến hành truy xét, sàng lọc các đối tượng.

Chỉ sau hơn 1 giờ từ khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tân Phong đã xác định và bắt giữ được đối tượng cầm đầu gây ra vụ trộm là Trịnh Hữu Công, sinh năm 1995, trú tại khu phố 8, phường Tân Phong.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng còn lại là Trần Văn Trăng Sáng, sinh năm 1976, ngụ phường Tân Hiệp và Phạm Văn Thủy, sinh năm 1974, ngụ phường Trảng Dài.

Bắt nhóm đối tượng giả làm người nhặt ve chai để trộm tài sản ở Biên Hòa ảnh 1

Thu giữ tang vật dây cáp điện.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, không có công việc ổn định, để có tiền tiêu xài đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa kho hàng và lấy dây cáp điện bằng kim loại đồng, sau đó dùng xe máy chở về phòng trọ tiếp tục cắt khúc nhỏ mang tiêu thụ. Các đối tượng dưới vỏ bọc người nhặt ve chai để lân la vào các khu dân cư, khi phát hiện sơ hở sẽ tiến hành trộm cắp tài sản.