Bắt nhiều đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên tỉnh

NDO -

NDĐT- Chiều 7-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 420B, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để trục lợi.

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đọc lệnh bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh. (Ảnh: Công an cung cấp)
Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đọc lệnh bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên tỉnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt bốn đối tượng cùng tang vật có liên quan, gồm: Nguyễn Hồng Quân (SN 1995), trú tại Thành Công, Ba Đình (TP Hà Nội); Ngụy Minh Tá (SN 1995), trú tại phường 4, quận 5 (TP Hồ Chí Minh); Trần Xuân Lai (SN 1992), trú tại Tân Cảng, Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) và đối tượng cầm đầu đường dây này là Tạ Chí Hoàng (SN 1992), trú tại An Lạc, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khi khách hàng có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả thì họ sẽ liên hệ trực tiếp với Tạ Chí Hoàng thông qua tài khoản zalo mà đối tượng đăng công khai trên trang web với mức giá dao động từ 1 - 4 triệu đồng/một văn bằng, chứng chỉ.

Bắt nhiều đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên tỉnh ảnh 1

Công an phát hiện nhiều con dấu, văn bằng giả do đường dây của Tạ Chí Hoàng cầm đầu.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Sau khi việc giao dịch qua mạng zalo thống nhất, khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các đối tượng như: thông tin, hình ảnh cá nhân, loại bằng… để phục vụ cho việc làm bằng, chứng chỉ giả. Khi hoàn tất, các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện.

“Chỉ tính riêng từ ngày 30-4 đến ngày 5-5, Tạ Chí Hoàng cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính khoảng hơn 300 triệu đồng”, Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.