Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn làm chết 3 người

NDO -

Sáng 3/6, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thực hiện tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Nguyễn Quốc Th. (sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn.
Chiếc xe hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn.

Được biết, Nguyễn Quốc Th. đang là cán bộ một Sở ở tỉnh Bắc Giang. Vào khoảng 24 giờ ngày 2/6, Th. điều khiển xe ô-tô với tốc độ cao đâm trực diện vào xe máy đang lưu thông tại ngã tư đường Hùng Vương và Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang, hậu quả làm ba người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Nguyễn Mạnh H. (sinh năm 1974), Dương Thị Q. (sinh năm 1978, vợ anh H.) và cháu Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2009, con gái anh H. và chị Q.). Các nạn nhân trú ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Cảnh sát xác định, tài xế Th. đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Th. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở, không sử dụng các chất ma túy.

Sau khi húc bay xe máy và 3 người trên xe, xe ô-tô tiếp tục lao lên vỉa hè đâm 1 cây xanh đổ gục rồi quay ngang, hư hỏng nặng. Sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe Audi chỉ bị xây xát nhẹ.