An ninh - Trật tự

Bắt kẻ giật túi xách của người nước ngoài

Ngày 22-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ Hoàng Anh Tú (27 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, Tú điều khiển xe máy trên phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm) phát hiện ông Pierre 57 tuổi (quốc tịch Bỉ) đi bộ, tay cầm túi xách.

Tú điều khiển xe máy áp sát giật túi trong có tiền và điện thoại của ông Pierre, nhưng bị du khách này giật lại. Nhiều người đi đường đã hỗ trợ bắt giữ kẻ gian, bàn giao cho công an. Tú khai có ba tiền án về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giả danh nhà sư

Ngày 22-3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Văn Hải (SN 1971), và Nguyễn Văn Hữu (SN 1974), cùng trú tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An. Hải và Hữu đã cạo trọc đầu, mặc quần áo nhà sư đi xe máy về các tỉnh thành phía bắc rồi vào nhà dân xin tiền ủng hộ nhà chùa. Bình quân, mỗi ngày hai người này xin được khoảng ba triệu đồng. Trong lần đến quận Long Biên (Hà Nội) để thực hiện hành vi phạm tội, cả hai đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Cháy chợ

Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 22-3, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở gian hàng bán chén, bát nhựa phía bên phải chợ Ngã Tư Sòng, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Sau đó, ngọn lửa lan nhanh qua các gian hàng đồ điện, đồ nhựa và đồ vàng mã... Người dân địa phương và các tiểu thương đã sử dụng các bình chữa cháy mi-ni để dập lửa, nhưng không hiệu quả. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều năm xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Theo thống kê ban đầu có hơn 20 gian hàng trong chợ bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Đào ngõ, thấy đạn pháo

Sáng 22-3, nhóm công nhân đang đào ngõ 141, đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) để lắp đặt thiết bị ngầm thì thấy phát lộ một quả đạn pháo. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt, bố trí lực lượng canh giữ, tiến hành các biện pháp xử lý quả đạn pháo.