Bắt giữ nghi phạm vụ tấn công nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong độ tuổi 20-30 và đối tượng này dường như hành động một mình.
0:00 / 0:00
0:00
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) tại một cuộc mít-tinh ở Islamabad.
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) tại một cuộc mít-tinh ở Islamabad.

Ngày 3/11, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại cuộc tuần hành ở thành phố Lahore trước đó cùng ngày.

Cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị thương ở chân do trúng đạn trong vụ nổ súng xảy ra ở nơi gần chỗ đỗ của đoàn xe hộ tống ông tại cuộc tuần hành có sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ ở Lahore.

Vụ việc cũng khiến 1 người ủng hộ ông Imran Khan thiệt mạng và nhiều nhân viên trong đoàn hộ tống ông bị thương.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nghi phạm trong độ tuổi 20-30 và đối tượng này dường như hành động một mình.

Trước đó, một trợ lý của ông Imran Khan khẳng định, đây là âm mưu nhằm ám sát cựu nhà lãnh đạo này.

Truyền thông cho biết ông Khan đã được đưa tới bệnh viện và sức khỏe hiện đang ổn định.

Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ nổ súng và lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ mở cuộc điều tra ngay lập tức.

Ông Khan Imran dẫn đầu một cuộc tuần hành ở Islamabad nhằm yêu cầu chính quyền Pakistan tiến hành bầu cử sớm.

Hôm 21/10, Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) đã quyết định cấm cựu Thủ tướng Imran Khan tham gia tranh cử trong vòng 5 năm, do sai phạm liên quan quà tặng nhà nước nhận được từ các nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài trong thời gian ông tại nhiệm.

Sau khi ECP công bố quyết định này, nhiều người ủng hộ cựu Thủ tướng Khan đã tấn công các phương tiện rời khỏi trụ sở của cơ quan này.

Tại Lahore, những người ủng hộ ông Khan cũng phong tỏa một số tuyến đường.