Bắt giữ 5,7 tấn đường cát nhập lậu

NDO -

NDĐT - Sáng 7-7, đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, bắt quả tang hai vụ vận chuyển đường cát nhập lậu.

Đường cát nhập lậu tại hộ nhà ông Trần Văn Dũng.
Đường cát nhập lậu tại hộ nhà ông Trần Văn Dũng.

Theo đó, sáng cùng ngày, đội quản lý thị trường số 3 và Công an Tây Ninh kiểm tra xe tải của tài xế Nguyễn Tấn Tài tại ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe của ông Tài chở 1.400 kg đường cát. Do không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ, cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý vi phạm. Tại trụ sở đội Quản lý thị trường số 3, ông Tài khai, mua số đường này khu vực biên giới Campuachia với số tiền 500 nghìn đồng/bao về để bán lẻ. Theo Quản lý thị trường, mức xử phạt hành chính sẽ nằm ở khung từ 3-5 triệu đồng.

Bắt giữ 5,7 tấn đường cát nhập lậu ảnh 1

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường cũng kiểm tra tại kho trong nhà ông Trần Văn Dũng, 95B, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tổng số 4,3 tấn đường cát. Theo lời khai, ông Dũng mua đường cát Thái-lan với giá 11.200 đồng/kg của một số người lạ để về chia nhỏ bán lẻ. Tổng số tiền đường quy đổi tại thời điểm kiểm tra là hơn 48 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, hoạt động luôn lậu các mặt hàng như: đường, rượu, thuốc lá… dọc tuyến biên giới Tây Ninh – Campuchia diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn bán dùng nhiều chiêu thức để vận chuyển, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Sáu tháng đầu năm, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã bắt hơn 80 vụ với tổng cộng hơn 50 tấn đường cát (nhập lậu từ Thái-lan).