Bắt giữ 3 lãnh đạo và 2 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Bình Dương

NDO - Ngày 31/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 người về tội Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, 5 người bị phê chuẩn lệnh bắt để điều tra hành vi “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Những người bị phê chuẩn lệnh bắt gồm: ông Võ Quốc Phong (sinh năm 1980, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm; Hồ Trọng Nhân (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương), là Trưởng phòng; Lê Quốc Việt (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương), là Phó Giám đốc Trung tâm; Phan Công Kiên (sinh năm 1986) và Vũ Văn Vẻ (sinh năm 1992), có cùng hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai và đều là Đăng kiểm viên.

Trong những người bị phê chuẩn lệnh bắt trên, ông Võ Quốc Phong và ông Hồ Trọng Nhân bị bắt về hành vi Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 354, điều 359 Bộ luật Hình sự. Các ông Lê Quốc Việt, Phan Công Kiên và Vũ Văn Vẻ về hành vi Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D có địa chỉ ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa. Qua khám xét, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị điện tử trong hoạt động kiểm định tại trung tâm này.