Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 24 kg nghi ma túy

NDO -

Tổ công tác phòng, chống ma túy và tội phạm tỉnh Long An đang tạm giữ 2 đối tượng quốc tịch Campuchia cùng tang vật 24 kg nghi ma túy, phương tiện và tiếp tục mở rộng điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật nghi ma túy do 2 đối tượng Sok Na Thy Ta và Cháp Đa Nê vận chuyển vào Việt Nam. 
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật nghi ma túy do 2 đối tượng Sok Na Thy Ta và Cháp Đa Nê vận chuyển vào Việt Nam. 

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/11, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An), Tổ công tác phòng, chống ma túy và tội phạm tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra xe vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế PrayVo (Campuchia) sang Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, có trọng tải khoảng 3,5 tấn, mang biển kiểm soát Campuchia 3D-3295 Phnom Penh, do 2 đối tượng người Campuchia điều khiển. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong xe chở xoài có cất giấu nhiều túi nylon nghi là ma túy.

Qua kiểm đếm có 30 bánh màu vàng, bên ngoài có in chữ Trung Quốc, trọng lượng khoảng 11 kg; 7 túi nylon màu trắng có trọng lượng khoảng 7 kg; 4 túi nylon đựng viên màu xanh và vàng, trọng lượng khoảng 2,5 kg; 3 túi trà có ghi chữ Trung Quốc, trọng lượng khoảng 3 kg và 1 bịch màu vàng, trọng lượng khoảng 0,5 gram. Tổng trọng lượng tang vật nghi là ma túy khoảng 24 kg.

Bước đầu, 2 đối tượng khai tên là Sok Na Thy Ta, sinh năm 1984 và Cháp Đa Nê, sinh năm 1995, ngụ ấp Ko Bal Chrơi, xã KongPong Phnom, huyện Lok Đek, tỉnh Kan Dal, Campuchia. Hiện, 2 đối tượng, tang vật và phương tiện đang được cơ quan chức năng tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.