Bắt đối tượng truy nã sau 23 năm lẩn trốn

NDO -

Ngày 24-6, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, 17 giờ ngày 23-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt một đối tượng truy nã sau 23 năm lẩn trốn trong khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt Nam - Lào.

Đối tượng Vàng A Phừ bị bắt giữ.
Đối tượng Vàng A Phừ bị bắt giữ.

Đối tượng bị bắt là Vàng A Phừ (sinh năm 1962), quê quán: huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu). Vàng A Phừ là đối tượng bị truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Lệnh truy nã số 118/LTN ngày 13-12-1998 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Điều tra ban đầu, năm 1998 sau khi bị công an bắt giữ vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Vàng A Phừ đã trốn khỏi nhà tạm giữ, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển liên tục, lần sâu vào các khu vực rừng núi, biên giới. Là người địa phương, thông thạo địa hình, địa bàn, lại cảnh giác cao độ nên Trừ chọn khu vực ẩn nấp là bìa rừng giáp biên giới Việt Nam - Lào; nếu phát hiện một động thái bất thường nào là ngay lập tức đối tượng trốn sang bên kia biên giới hòng tránh lực lượng chức năng.

Chính vì vậy, khi nắm thông tin về đối tượng tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp các đơn vị Công an huyện Nậm Pồ, Công an xã Na Cô Sa (Nậm Pồ) và Đồn Biên phòng Na Cô Sa tổ chức điều tra, mật phục nhiều tháng liền.

Đến 17 giờ ngày 23-6, khi Phừ đang lẩn trốn trong khu vực bìa rừng tại địa bàn bản Pắc 1, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) - địa bàn giáp biên giới Việt Nam - Lào thì bị bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.