An ninh - Trật tự

 Bắt đối tượng lợi dụng chức vụ, trục lợi hơn năm tỷ đồng

Chiều 27-8, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết: Ðội CSÐT của huyện vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ðinh Văn Thuận (33 tuổi, thường trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Ðinh Văn Thuận là cán bộ phụ trách về lao động - thương binh và xã hội của xã Ba Giang, đã làm sai lệch hồ sơ của 101 đối tượng chính sách trên địa bàn xã để trục lợi cá nhân, với tổng số tiền 5 tỷ 237 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ đã ra quyết định khởi tố hình sự và bắt tạm giam Thuận.

13 năm tù giam cho hai đối tượng mua bán người

Ngày 27-8, TAND tỉnh Ðác Nông xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Thào A Chua, 31 tuổi, trú thôn 4, xã Ðác Som, huyện Ðác Glong bảy năm tù giam và Hoàng A Sèn 40 tuổi, trú tại xã Ðác Ngo, huyện Tuy Ðức sáu năm tù giam cùng về tội mua bán người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, tháng 9-2013, Thào A Chua về quê tại TP Lào Cai (Lào Cai) gặp Giàng Thị Dí (chưa xác định lai lịch, địa chỉ), và được người này rủ rê vào Ðác Nông tìm các cô gái lừa bán sang Trung Quốc. Ngày 9-1-2014, khi Thào A Chua và Hoàng A Sèn đang dẫn một cô gái tên V.T.M. 18 tuổi, trú tại bản Ðoàn Kết, xã Ðác Ngo, huyện Tuy Ðức lên xe đò từ thị xã Gia Nghĩa ra Lào Cai để giao cho Dí bán sang Trung Quốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa

Ngày 27-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tuy Ðức, tỉnh Ðác Nông phối hợp chính quyền xã Quảng Trực tiến hành kiểm tra hành chính tại vườn rẫy của ông Sú Nàm Sáng, SN 1973, trú tại thôn 5, Quảng Trực phát hiện 150 cây cần sa được trồng xen trong rẫy cà-phê. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện Sáng trồng một số lượng lớn cây cần sa tại một mảnh rẫy khác thuộc khu vực do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, thu giữ một số lượng lớn cần sa đã phơi khô đang cất giấu trong nhà.

Bước đầu, Sú Nàm Sáng khai nhận, mua giống tại huyện Krông Nô mang về ươm và đem trồng trong vườn rẫy. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số cần sa và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Nhiều dịch vụ cầm đồ trá hình

Ngày 27-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra bất ngờ các điểm dịch vụ cầm đồ trên địa bàn TP Quảng Ngãi, phát hiện nhiều sai phạm, như: Cầm cố tài sản không đúng chủ sở hữu nhưng không có giấy ủy quyền hợp lệ và cầm cố tài sản không có hợp đồng theo quy định pháp luật.

Công an Quảng Ngãi đang tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở dịch vụ cầm đồ, xử lý vi phạm, nếu vụ việc nghiêm trọng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

30 tháng tù cho kẻ chủ mưu xăm hình rết lên người nhân viên

TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh) hai năm sáu tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Hương hai năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, Giang được vợ chồng Nguyễn Thị Anh (quê Nghệ An) trú tại đường Lê Quang Ðịnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu thuê làm nhân viên của quán cà-phê Monel. Tuy nhiên, do nghi ngờ Giang quan hệ bất chính với chồng mình, sáng 26-11-2011, Anh đã đánh đập, tra khảo và dọa tạt a-xít, khiến Giang phải thừa nhận có quan hệ với chồng Anh. Chiều 29-11-2011, Anh yêu cầu Nguyễn Thị Hương (cũng là nhân viên quán cà- phê Monel) chở Giang đi xăm ba con rết vào mặt, ngực và đuổi về quê.

Hủy nổ an toàn ba quả bom lớn

Ngày 27-8, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng công binh của đơn vị vừa phối hợp đội kỹ thuật dự án MAG Quảng Bình xử lý hủy nổ an toàn ba quả bom có trọng lượng lớn cùng nhiều loại đầu đạn, vật nổ. Các quả bom có trọng lượng nhỏ nhất là 130 kg, lớn nhất 340 kg được lực lượng công binh phát hiện trong quá trình rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh. Ðây là loại bom do Mỹ sản xuất còn sót lại trong chiến tranh.

Tai nạn lao động, một người chết

Theo Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hồi 11 giờ 15 phút trưa 27-8, tại Công ty xi-măng Chinfon xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến một người chết. Nạn nhân là ông Phạm Khắc Dũng, SN 1961, trú tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hiện là Phó Trưởng phòng nghiền thô (Công ty xi-măng Chinfon).

Thông tin ban đầu cho biết, ông Dũng đang kiểm tra, sửa chữa băng chuyền nghiền thô tại phân xưởng nghiền thô của nhà máy thì xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tàng trữ vũ khí trái phép

Sáng 27-8, tổ công tác Y13/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại chốt Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn (quận Long Biên), phát hiện một người điều khiển xe ô-tô Mercedes BKS 15A 131.66, có biểu hiện phê ma túy, nên đã dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe bên ghế phụ có một súng K59 cùng tám viên đạn. Ngoài ra, bên trong ví của người đàn ông này còn có một túi ni-lông chứa ma túy tổng hợp. đối tượng là Ðào Xuân Sơn, SN 1956, trú tại Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Ðội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra, làm rõ.

Khởi tố Phó Giám đốc doanh nghiệp dùng súng bắn người

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðác Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Mạnh, SN 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Ðức An, huyện Ðác Song, là Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ðỉnh Nghệ (Công ty Ðỉnh Nghệ) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 25-6, tại tiểu khu 1659, xã Quảng Sơn, huyện Ðác Glong xảy ra vụ tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân địa phương và nhân viên của Công ty Ðỉnh Nghệ. Trong lúc hai bên ẩu đả, Mạnh đã rút súng hoa cải bắn hai phát làm anh Nguyễn Văn Tuấn, SN 1981, trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn bị thương 43%; ông Võ Văn Lý, SN 1964, trú xã Quảng Sơn bị thương 4%...

Hủy hoại và bán đất rừng trái phép

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Ðác Nông đã chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Ðác Glong tiếp tục xác minh, điều tra, khởi tố các đối tượng Bùi Quang Vấn, SN 1973; Bùi Hoàng Vũ, SN 1980 và Bùi Phạm Ngọc, SN 1984 đều trú tại xã Quảng Sơn, huyện Ðác Glong về tội hủy hoại rừng.

Theo kết quả xác minh bước đầu, trong thời gian hai năm 2010 và 2011, các đối tượng nêu trên đã sử dụng cưa máy, dao phát vào tiểu khu 1648, thuộc xã Quảng Sơn chặt phá rừng trái phép gần 14 ha. Ðến tháng 8-2011, các đối tượng đã bán lại toàn bộ diện tích đất rừng khai phá trái phép cho các hộ khác với giá 70 triệu đồng/ha, tổng số tiền thu lợi từ việc sang nhượng đất rừng trái phép là hơn 1,1 tỷ đồng.