Bắt đối tượng kêu gọi từ thiện trá hình để trục lợi

NDO -

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đối tượng Cao Thị Hoài (thứ 2 từ phải sang) bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Cao Thị Hoài (thứ 2 từ phải sang) bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện, kêu gọi quyên góp tiền mua đất, xây mộ cho những thai nhi xấu số để chiếm đoạt 261 triệu đồng của gần 700 nhà hảo tâm.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định, Cao Thị Hoài từng làm công nhân may nhưng sau đó nghỉ việc, ở nhà chăm con. Do rảnh rỗi, Hoài có nhiều thời gian “lang thang” trên mạng xã hội và nảy sinh ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hoạt động thiện nguyện thu gom, mai táng cho những thai nhi bị bỏ rơi.

Đối tượng lập tài khoản facebook có tên “Trần Mai Thu Thảo” (sau đổi tên thành “Mai Mai”), tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại một phòng khám; vào các trang fanpage, facebook của những người đang làm thiện nguyện cho thai nhi xấu số, lựa chọn hình ảnh thương tâm hoặc hình ảnh mộ phần đang xây rồi đăng lên trang của mình.

Bắt đối tượng kêu gọi từ thiện trá hình để trục lợi -0
 Trang facebook cá nhân với nội dung lừa đảo để trục lợi tiền ủng hộ của Cao Thị Hoài.

Chỉ trong thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, facebook “Mai Mai” đã có hàng nghìn lượt xem, lượt thích và bình luận. Gần 700 người từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã gửi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng của Hoài, tổng số tiền 261 triệu đồng.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, những người đã ủng hộ tiền cho Cao Thị Hoài qua số tài khoản 3200205398430, ngân hàng Agribank hãy chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ việc củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.