Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long

Sáng 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long bị bắt về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long bị bắt về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao về tội danh được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 8/10, cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao (sinh năm 1963, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long là doanh nghiệp quản lý Công viên nghĩa trang Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc), nơi có đài hoả táng duy nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định, đồng thời phục vụ nhu cầu của người dân một số tỉnh lân cận.

Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long ảnh 1
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Giao tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định).

Giữa năm 2020, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Thủy, cựu Trưởng đài hóa thân Công viên nghĩa trang Thanh Bình và 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, liên quan hoạt động “bảo kê”, ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, nhiều chủ cơ sở dịch vụ tang lễ tại các huyện của tỉnh Nam Định phản ánh việc Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long do ông Trần Đình Giao điều hành tự ý nâng giá, ép phải sử dụng dịch vụ xe tang mới được làm thủ tục hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình.

Trong nội bộ Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long từ lâu cũng diễn ra tranh chấp giữa các cổ đông lớn, vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân cấp cao ở Hà Nội cách đây 3 năm.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.