Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng

NDO -

Là bạn đọc thường xuyên của Báo Nhân Dân trong suốt hơn 30 năm qua, tôi luôn nhận thấy Báo Nhân Dân có nội dung phong phú, mang tính thời sự, hơi thở cuộc sống và tính định hướng cao; nhiều bài viết giới thiệu các mô hình hay, cách làm tốt để các địa phương tham khảo, học tập. Qua quá trình tham gia cùng quý báo và theo dõi, tôi nhận thấy, Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

TS Phạm S (đứng giữa) thực tế tại nhà vườn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
TS Phạm S (đứng giữa) thực tế tại nhà vườn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin nêu vài nét về lĩnh vực phát triển nông nghiệp của Lâm Đồng và sự đồng hành của Báo Nhân Dân trong việc lan tỏa thương hiệu nền nông nghiệp trên vùng đất Nam Tây Nguyên.

Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững. Trên cơ sở thực hiện thành công chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2004 - 2015, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2025; với những chính sách rất cụ thể, nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân, huy động các nguồn lực, tạo đột phá nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, với lộ trình và nguồn lực hợp lý tùy theo điều kiện, tiểu vùng sinh thái, loại cây trồng vật nuôi cụ thể mà các lĩnh vực công nghệ được ứng dụng trong nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao nhất, như: công nghệ cảm biến IoT, công nghệ nhà kính, nhà lưới; công nghệ xử lý môi trường đất, môi trường nước; công nghệ sinh học trong chọn tạo giống và canh tác; công nghệ tự động hóa; công nghệ thông tin quản lý lịch nông vụ và truy xuất nguồn gốc; công nghệ nano, công nghệ thủy canh, khí canh; công nghệ tưới nước tiết kiệm; công nghệ canh tác hữu cơ, công nghệ sau thu hoạch; kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, sử dụng thiết bị bay không người lái, công nghệ robot và công nghệ tài chính thông minh...

Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng -0
 TS Phạm S được Viện Nội dung Kỷ lục thế giới trao Giải thưởng cống hiến của các kỷ lục gia năm 2017.

Với một yêu cầu cao hơn về phát triển kinh tế nông nghiệp, song phải chú trọng môi trường. Do đó, trong quá trình phát triển nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng luôn tập trung chỉ đạo sản xuất đồng bộ về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Đến nay, Lâm Đồng là một trong số ít địa phương có nhiều nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, như cà-phê, chè, rau, hoa, tơ tằm, mắc-ca, hạt điều, bò sữa, mật ong… với tổng giá trị khoảng hai tỷ USD.

Có thể nói, trước yêu cầu mới, sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, ngành nông nghiệp Lâm Đồng nói riêng ngày càng có ý nghĩa quan trọng của đất nước.

Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng -0
 TS Phạm S nhận bằng Kỷ lục gia năm 2014.

Qua quá trình gắn bó, theo dõi, có thể khẳng định, 70 năm qua, Báo Nhân Dân đã có những bước phát triển vượt bậc, là kênh thông tin rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các ấn phẩm của Báo Nhân Dân rất phong phú, như Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga), Báo Thời nay và từ ngày 2-9-2015, Truyền hình Nhân Dân chính thức phát sóng, đưa Báo Nhân Dân trở thành một tòa soạn báo chí hiện đại, đa phương tiện. Báo Nhân Dân cũng phủ kín mạng lưới phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần quan trọng bảo đảm và tăng cường tính toàn diện, tính toàn quốc. Sáu cơ quan thường trú ở nước ngoài tại Trung Quốc, Pháp, Thái-lan, Lào, Campuchia và Nga đã thực hiện nhiều bài, tin cho các ấn phẩm và truyền hình, phản ánh tình hình các nước và khu vực nơi đặt cơ quan thường trú.

Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng -0
 TS Phạm S được mời diễn giả tại hội thảo về giải pháp của Hà Lan cho sản xuất thực phẩm bền vững ở Việt Nam.

Với Báo Nhân Dân, tôi luôn có niềm tin về sự chuẩn xác, đúng đắn và gần gũi. Nhất là trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng cùng những bài viết sinh động, phản ánh đời sống xã hội, ý nguyện của người dân; là tờ báo đi đầu trong biểu dương điều tốt đẹp, tính cổ vũ cao và phê phán cái xấu trong xã hội; các bài điều tra, bình luận - phê phán có tính chiến đấu cao, bảo vệ lẽ phải, công bằng, được dư luận quan tâm. Đồng thời, Báo Nhân Dân đã làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng -0
 TS Phạm S tại nhà vườn Lâm Đồng.

Với vai trò là nhà quản lý, nhà khoa học trên lĩnh vực nông nghiệp, tôi rất hoan nghênh Báo Nhân Dân đã đăng những bài viết giới thiệu sâu về nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 và nông nghiệp hữu cơ Lâm Đồng.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân thường xuyên phối hợp tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiều chuyên mục để giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tôi rất vinh dự không chỉ bạn đọc thường xuyên của Báo Nhân Dân, mà còn là cộng tác viên thường xuyên của quý báo trong việc giới thiệu các công nghệ mới, giải pháp mới trong sản xuất nông nghiệp cho toàn quốc: Là một trong những diễn giả, nhà khoa học được mời tham gia Tọa đàm, giao lưu trực tuyến do Báo Nhân Dân điện tử tổ chức tại Hà Nội năm 2015, với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp”; là diễn giả thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội và bức tranh tổng thể về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhân Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc Báo Nhân Dân, tổ chức tại thành phố Đà Lạt năm 2017; tham gia trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử hơn 80 bài và trên Truyền hình Nhân Dân hơn 30 cuộc, góp phần chia sẻ thông tin về phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo Nhân Dân luôn đồng hành với sự phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng -0
 TS Phạm S trong một cuộc trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân Dân.

Nhân dịp Báo Nhân Dân kỷ niệm 70 năm Ngày ra số đầu, xin gửi đến quý báo lời chúc mừng tốt đẹp. Mong Báo Nhân Dân luôn phát triển và là kênh thông tin tin cậy nhất của độc giả. 

TS PHẠM S (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

“Đến nay, TS Phạm S đã công bố hơn 165 công trình khoa học, báo cáo khoa học trên một số tạp chí khoa học, tại hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; tác giả 17 cuốn sách, một giáo trình đại học. Ông được trao giải nhì Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2007; được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 5 bằng kỷ lục gia khoa học.

TS Phạm S được trao Bằng chứng nhận tác giả cụm công trình khoa học được ghi trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ nhất, năm 2016; Viện Hàn lâm Khoa học sáng tạo thế giới trao tặng hai biểu tượng “Đĩa vàng” về sự nghiệp đóng góp khoa học và công nghệ; Viện Nội dung Kỷ lục thế giới trao tặng chứng nhận Kỷ lục thế giới: “Nhà khoa học hoạt động đa lĩnh vực có giá trị về sáng tạo khoa học vì cộng đồng, tạo ra các thương hiệu nổi tiếng phục vụ cộng đồng, chủ động hội nhập quốc tế”, cùng nhiều công trình khoa học, giải thưởng khác”.

Kỷ niệm 70 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu