Báo Lào ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

NDO -

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam hai ngày 28 và 29-6, trang nhất Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) ngày 24-6 đăng bài viết “Đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam không ngừng được củng cố, tăng cường”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Bài báo viết, Lào - Việt Nam là hai nước láng giềng, có mối quan hệ từ lâu đời, người dân hai nước cùng sinh sống và làm ăn dọc theo các dãy núi dòng sông liền một dải kéo dài từ bắc đến nam; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau đánh thắng kẻ thù, xây dựng, phát triển đất nước.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa Lào - Việt Nam được phát triển từ mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp trở thành mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, trong sáng, hiếm có.

Năm 2021, tròn 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 44 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam, là khoảng thời gian thử thách sự vững chắc của mối quan hệ giữa hai nước. Mặc dù tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vẫn tập trung tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác ngày càng phong phú, không ngừng nâng cao về chất lượng; nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng, các cơ chế và cách tiếp cận ngày càng hợp lý hơn, hợp tác giữa các ngành, địa phương ngày càng hiệu quả và các lĩnh vực ngày càng rộng mở hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời và hiệu quả cho Lào, cả hỗ trợ hằng năm cũng như giúp đỡ, hỗ trợ mỗi khi Lào gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt là trong ứng phó với dịch Covid-19, Việt Nam là nước đầu tiên ủng hộ, giúp đỡ Lào, thể hiện tính đặc biệt của quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam, trở thành yếu tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước Lào; lãnh đạo cấp cao hai nước luôn chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng hai bên tăng cường liên kết hai nền kinh tế, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, khai thác và phát triển năng lượng đi đôi với việc giải quyết các vấn đề tồn tại để hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp tiềm năng của hai nước.

Hiện, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về đầu tư tại Lào và là đối tác thương mại lớn của Lào; hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước. Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện các thỏa thuận liên quan khu vực biên giới; cùng nhau phối hợp ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vi phạm ở khu vực biên giới, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy ký kết các Hiệp định trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ để tiếp tục đem lại các hiệu quả tích cực; Việt Nam - Lào đã luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề tại diễn đàn ASEAN. Tất cả đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt anh em ngày càng đơm hoa, kết trái, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập vì hòa bình, phát triển của các quốc gia ở khu vực và thế giới.

Bài báo kết luận, chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trở thành truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn trường tồn. Sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu sẽ mãi mãi sống cùng chúng ta.