Các nhà khoa học vừa cho biết, cơn bão Ivan tràn qua vịnh Mexico tháng 9 năm ngoái đã tạo ra cột sóng cao tới hơn 27m. Đây là những cột sóng được coi là cao nhất và dữ dội nhất mà các nhà khoa học đo được cho tới nay bằng các thiết bị cảm biến.
Những cột sóng này có khả năng vượt qua tòa nhà 10 tầng và “xé” các con tàu làm đôi, nhưng rất may năm ngoái nó đã không tràn vào đất liền.
Bão Ivan đã làm hơn 100 người chết và gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng khi nó tràn qua một số hòn đào và một phần của nước Mỹ.
Khi nó tràn qua vịnh Mexico, các thiết bị cảm biến do Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Hải quân tại Mỹ đã tính toán được độ cao của những cột sóng lớn nhất trong cơn bão.
Độ cao của các cơn sóng đo được là 27,7m nhưng họ nghi ngờ các thiết bị cảm biến đã “bỏ qua” một số cột sóng cao tới 40m.
Tiến sĩ David Wang thuộc Phòng thí nghiệm Hải quân cho biết, 27,7m là cột sóng lớn nhất cho tới nay mà chúng tôi đo được trong vùng biển của Mỹ.
Ông nói rằng, do trong vài thập kỷ qua, các cơn bão ngày càng dữ dội hơn, nên việc nghiên cứu kỹ hơn về các cơn bão, trong đó có sức mạnh của các cơn sóng do chúng tạo ra là cần thiết.
Các cột sóng cao 27,7m này “gợi nhớ” tới các cột sóng được mô tả trong bộ phim Cơn bão Hoàn hảo, trong đó có cột sóng cao tới 30m. Bộ phim này được làm dựa theo một cơn bão xuất hiện vào năm 1991 ở ngoài khơi Gloucester, bang Massachusetts - một trong những cơn bão mạnh nhất cho tới nay.