Bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho tất cả học sinh, sinh viên

Năm học 2020 - 2021, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh lên tới 98,6%, với nhiều huyện, thị xã đạt tỷ lệ 100% số học sinh tham gia, như: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Lộc Hà. Kết quả đó là sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh với mục tiêu là bảo đảm quyền lợi cho học sinh đến trường được thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh BHYT...

Năm học 2020 - 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã có 98,6% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ảnh: HÀ TUYẾT
Năm học 2020 - 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã có 98,6% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ảnh: HÀ TUYẾT

Cơ quan BHXH không "ngồi chờ"...

Thời điểm khi dịch Covid-19 chưa bùng phát ở nhiều địa phương, tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã có một cuộc họp đặc biệt (tháng 3/2021) của Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thạch Kim với các phụ huynh có con chưa tham gia BHYT. Cuộc họp "nóng" ngay từ phút đầu, khi một phụ huynh gay gắt: "BHYT là tự nguyện, can cớ gì nhà trường bắt con tôi phải tham gia. Ốm đau gia đình tôi chịu...". Không khí chỉ bớt căng thẳng khi Giám đốc BHXH huyện Lộc Hà Ngô Ðức Quyền giải đáp cặn kẽ về lợi ích của BHYT học sinh với bản thân các em, với gia đình khi các em không may ốm đau, bệnh tật; cũng như trách nhiệm công dân của học sinh "bắt buộc" tham gia BHYT đã được quy định trong Luật BHYT 2018… Kết thúc cuộc họp, hầu hết các phụ huynh đều nhất trí tham gia BHYT cho con, bởi trước đó không ít người cho rằng việc tham gia là tự nguyện, hay BHYT cũng giống các loại bảo hiểm thương mại khác đang được nhiều nơi mời chào... Theo Giám đốc Ngô Ðức Quyền, Trường tiểu học Thạch Kim không phải là trường học duy nhất được cơ quan BHXH đề nghị tổ chức cuộc họp phụ huynh mang tính đặc thù này, dù được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ÐT) thông qua các văn bản chỉ đạo, cơ quan BHXH chúng tôi cũng không thể yên tâm "ngồi chờ". Ðể tuyên truyền hiệu quả, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT phải đến tận nơi, gặp trực tiếp mới ra được vấn đề, mới "bắt" trúng được điều người dân còn băn khoăn...

Ðây là một trong số các kinh nghiệm hữu ích được BHXH huyện Lộc Hà thực hiện thành công để đạt được tỷ lệ 100% số học sinh tham gia BHYT. Từ đầu năm học 2020 - 2021, BHXH huyện Lộc Hà đã chủ động hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền của các trường học trên địa bàn về BHYT học sinh; lập danh sách học sinh cần tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng để nhà trường chủ động thông báo phí tham gia BHYT cho từng em, vì ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Hà Tĩnh đang có chính sách hỗ trợ thêm 20% phí BHYT từ ngân sách địa phương cho các hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình...

Còn tại huyện Thạch Hà, Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà Trần Danh Hướng cho biết, các ban, ngành cũng xác định nhóm học sinh sẽ là nhóm chủ lực để địa phương đạt tiêu chí về tỷ lệ người dân có BHYT của các xã nông thôn mới, vì vậy, UBND một số xã của Thạch Hà đã chủ động thảo luận với hiệu trưởng các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp, tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Ðặc biệt, Phòng GD-ÐT huyện Thạch Hà còn lập riêng một nhóm trên mạng xã hội zalo, cập nhật tiến độ thực hiện BHYT học sinh của từng trường học trên địa bàn, phối hợp BHXH huyện Thạch Hà tháo gỡ những khó khăn về thủ tục, lập danh sách học sinh tham gia BHYT tại trường theo mức phí khác nhau… Với những giải pháp cụ thể, tỷ lệ tham gia BHYT học sinh của Thạch Hà đã có chuyển biến tích cực, khi năm học 2018 - 2019 mới đạt 89%, năm học 2019 - 2020 tăng lên 97,5% và năm học 2020 - 2021 đạt 98,8%...

Sự vào cuộc của chính quyền địa phương...

Kết quả năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 216.541 trong số 220.071 học sinh, sinh viên (chiếm tỷ lệ 98,8%) tham gia BHYT, cao hơn năm trước 1% (năm học 2019 - 2020 đạt tỷ lệ 97,6%) và cao nhất từ trước đến nay, bảo đảm quyền lợi cho học sinh đến trường được thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh BHYT, là cơ sở thuận lợi để tiến tới chỉ tiêu bao phủ 100% theo quy định tại Quyết định 1167/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được các nhà trường quan tâm và thực hiện đúng quy định. Theo thống kê, từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 115.185 lượt học sinh, sinh viên khám, chữa bệnh với chi phí quỹ BHYT thanh toán là 115,2 tỷ đồng; đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên không may ốm đau, bệnh tật, nhiều em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được Quỹ BHYT chi trả với chi phí khám, chữa bệnh từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, như: em Ðào Mạnh Tuấn (huyện Nghi Xuân) với số tiền hơn 288 triệu đồng cho bốn đợt điều trị, em Nguyễn Thị Kiều Trang (thị trấn Thạch Hà) với hơn 226 triệu đồng, em Trần Văn Dũng (TP Hà Tĩnh) thuộc hộ nghèo được chi trả hơn 87 triệu đồng...

Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Hà Tĩnh) Trương Thị Tuyết cho biết, với mục tiêu đạt 100% số học sinh tham gia BHYT trong năm 2021 - 2022, các đơn vị BHXH trên địa bàn Hà Tĩnh đặt tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và nhiệt huyết với nhiệm vụ lên hàng đầu.

Ðể triển khai hiệu quả, BHXH tỉnh và Sở GD-ÐT tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản liên ngành về triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 với mục tiêu bảo đảm 100% số học sinh, sinh viên đều có quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu và có thẻ BHYT. Theo đó, căn cứ danh sách đang quản lý, các cơ sở giáo dục lập danh sách học sinh, sinh viên chưa có thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH trên địa bàn để cấp thẻ BHYT kịp thời ngay từ đầu năm học. Ðối với học sinh đầu cấp học (lớp 1, 6, 10) triển khai thực hiện ngay từ ngày tuyển sinh. Ðối với số còn lại, hoàn thành việc lập danh sách trong tháng 11/2021, thu tiền và chuyển cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2021. Sở GD-ÐT giao Phòng Chính trị tư tưởng chủ trì phối hợp, thường xuyên đôn đốc triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể cho Phòng GD-ÐT, các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học, bảo đảm mục tiêu 100% số học sinh, sinh viên đến trường đều có quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu và có thẻ BHYT; BHXH tỉnh giao Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng và BHXH các huyện, thị xã chủ động phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên đạt hiệu quả cao nhất.