Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển

NDO -

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022), ngày 18/4, các cơ quan trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Trở về Thủ đô gió ngàn: Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển”.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh dự và phát biểu ý kiến. Dự diễn đàn tại các điểm cầu có các lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, diễn đàn hôm nay là dịp các đại biểu ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam; thăm trực tuyến Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh về các hoạt động Hội qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay nhằm phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.

Đồng thời, cũng là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền về Thái Nguyên - nơi ra đời Hội Nhà Báo Việt Nam, vùng đất, con người giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, An toàn khu (ATK) trong kháng chiến, đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế, xã hội hôm nay.

Báo chí đồng hành cùng Thái Nguyên phát triển -0
Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu Hội Nhà báo Việt Nam.

Các tham luận trình bày tại diễn đàn nêu bật truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi chở che và nuôi dưỡng chính quyền cách mạng và nền báo chí cách mạng nước nhà thời non trẻ. Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn là địa phương nhiều tiềm năng, đạt được nhiều thành quả phát triển kinh tế với quy mô ngày càng lớn, phát triển xã hội có nhiều dấu ấn quan trọng so trước đây và nhiều tỉnh trong vùng. Các đại biểu tin rằng, Thái Nguyên sẽ phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong những năm tới đây.

Để tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, Thái Nguyên cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của tỉnh nhiều hơn nữa thông qua hệ thống báo chí của địa phương và Trung ương.