Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đến các cơ quan chức năng đơn của bà Phạm Thị Hồng, chủ doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng, ở số 443 Phan Ðình Phùng, phường 2, TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng tố cáo các đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần 60 tỷ đồng của doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng, gồm: hơn 17 nghìn mét vuông đất, trên đất có cây xăng, nhà hàng tiệc cưới và nhà văn phòng làm việc tại xã Long Phước (Long Thành, Ðồng Nai)… Các đối tượng bị bà Phạm Thị Hồng tố cáo là: Hoàng Thị Ðào, ở số 114 lô 6, F27 cư xá Thanh Ða (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ðình Tuấn Việt, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại Việt Thuận Thành ở số 4, Ðiện Biên Phủ, phường 25 (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Ngô Văn Quốc, ở số F100, ấp 2, xã Tân Hiệp (Long Thành, Ðồng Nai), chỗ ở hiện nay: Tổ 37, khu cầu xéo, quốc lộ 51 thị trấn Long Thành, tỉnh Ðồng Nai. Từ năm 2006, bà Hồng có vay tiền của Ðào với lãi suất cao để đáo hạn khoản vay ngân hàng, sau đó Ðào đã cấu kết với Việt và Quốc lừa bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng đất để chiếm đoạt khối tài sản nêu trên. Từ khi sự việc xảy ra, bà Hồng đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Ðồng Nai và TP Hồ Chí Minh nhưng chưa được giải quyết. Bà Hồng cho rằng, cơ quan điều tra chưa triệu tập bất cứ đối tượng nào có tên nêu trên đến làm việc để làm rõ sự thật, nhưng vẫn kết luận đây là vụ việc dân sự là chưa đúng pháp luật và gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Vì vậy, bà Hồng tiếp tục có đơn tố cáo.
Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 595/CAT-PV24 của Thanh tra Công an tỉnh Ðồng Nai. Nội dung chính: Kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc ông Nguyễn Ðình Tuấn Việt, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại Việt Thuận Thành có hành vi chiếm đoạt hơn 17 nghìn mét vuông đất, nhà hàng, cây xăng và bảy trụ bơm của doanh nghiệp tư nhân Hồng Hưng tại ấp Tập Phước, xã Long Phước (Long Thành, Ðồng Nai). Liên quan nội dung đơn của bà Hồng, ngày 10-7-2012, Công an tỉnh Ðồng Nai đã có Thông báo số 87/TB-CAT-PC46 trả lời cho bà Hồng biết vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Ðồng Nai.
Trong chuyên mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” trên Báo Nhân Dân số ra ngày 21-3-2018 đăng tin “Trên địa bàn huyện Chợ Ðồn (Bắc Cạn) vẫn còn tình trạng khai thác, thu gom, vận chuyển khoáng sản trái phép”. Sau khi báo đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tỉnh Bắc Cạn có công văn số 428/STNMT-KS trả lời như sau: Công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, nhất là tại huyện Chợ Ðồn được các ngành, các cấp từ tỉnh đến huyện quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, qua báo cáo và đánh giá trong công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại huyện Chợ Ðồn còn những khó khăn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có quản lý bảo vệ khoáng sản chưa được triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng và thường xuyên nên chưa tạo được ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhân dân. Sở TN và MT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, cùng với các ngành và địa phương ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép hiệu quả nhất. Sở TN và MT cám ơn Báo Nhân Dân đã cung cấp thông tin phản ánh kịp thời.
Báo Nhân Dân có công văn gửi đồng chí Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội phản ánh đơn của ông Hoàng Văn Quý, đại diện cho nhiều hộ dân ở phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiếu nại về việc UBND quận Bắc Từ Liêm thu hồi đất không đúng quy định, có vi phạm trong việc thu hồi đất, người dân đã khiếu nại nhưng chưa được xem xét, giải quyết, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được văn bản trả lời số 159/HÐND-VP của HÐND thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HÐND thành phố, Văn phòng HÐND thành phố đã kiểm tra quá trình giải quyết của cơ quan chức năng, nghiên cứu nội dung công văn cùng tài liệu gửi kèm, nhận thấy: Nội dung khiếu nại phương án bồi thường, việc cưỡng chế thu hồi đất đã được UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 6145/QÐ-UBND ngày 31-8-2017; UBND thành phố có văn bản số 1097/VP-ÐT ngày 7-2-2018 chỉ đạo các biện pháp thực hiện trước khi cưỡng chế thu hồi đất; và hiện nay công dân đang khởi kiện tại tòa án.