Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Tuyên Quang

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2022), chiều 14/10, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tổ chức các hoạt động về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán Nà Nưa.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán Nà Nưa.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền trong cả nước. Dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong các ngày 16 và 17/8/1945, quyết định thông qua Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Tuyên Quang ảnh 1

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương.

Đoàn công tác cũng đã dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng trong khu vực Bảo tàng Tân Trào.

Thăm và trồng cây lưu niệm tại Di tích của Ban Tổ chức Trung ương tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, nơi che chở cán bộ, đảng viên của Ban trong thời gian ở và làm việc từ năm 1951-1953.

Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Tuyên Quang ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây lưu niệm tại Di tích của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong chặng đường 92 năm xây dựng, trưởng thành, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.