Bản lĩnh giới trẻ Việt Nam qua Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc lần thứ 12

Trong ba ngày từ 10-12/7, Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc Hà Nội lần thứ 12 chính thức diễn ra tại Trường Liên cấp Marie Curie Long Biên, tạo ra một sân chơi mô phỏng diễn đàn chính luận sắc sảo, nơi những chủ nhân tương lai của đất nước thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh ngoại giao trước những biến động phức tạp của thế giới.

Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc tạo ra một môi trường giúp các bạn trẻ gia tăng nhận thức về các vấn đề toàn cầu.
Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc tạo ra một môi trường giúp các bạn trẻ gia tăng nhận thức về các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc vẫn giữ được sức hút đối với học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam qua nhiều năm bởi mục tiêu trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng mềm thiết yếu như đàm phán, phản biện, tư duy về những vấn đề toàn cầu và trau dồi khả năng tiếng Anh.

Với sự tham gia của hơn 100 đại biểu và 30 quan sát viên, hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi Mô phỏng Liên hợp quốc lâu đời và uy tín nhất tại Việt Nam.

Chủ đề của mùa giải thứ 12 mang tên “The Open Continuum” (tạm dịch Dòng chảy mở) không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là một triết lý hành động khuyến khích các bạn trẻ bứt phá mọi giới hạn để chủ động dẫn dắt những kế hoạch chiến lược nhằm thay đổi xã hội theo hướng tích cực.

Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc Hà Nội mùa thứ 12 hứa hẹn sẽ mang lại một sân chơi học thuật bổ ích cho học sinh và sinh viên, giúp người trẻ tiếp cận tri thức vĩ mô một cách gần gũi, lý thú, từ đó đem đến cơ hội trau dồi những kỹ năng mềm vô cùng cần thiết cho tương lai như khả năng ngoại ngữ, tranh biện, nói trước đám đông, làm việc nhóm và kết nối những bạn trẻ cùng đam mê

Năm nay, Hội nghị Mô phỏng Liên hợp quốc Hà Nội gồm các hội đồng như Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP); Ủy ban giải trừ quân bị và an ninh quốc tế (DISEC); Ủy ban Hội nghị hòa bình Paris (PPC); Cơ quan quản lý phát triển tài nguyên (RDA) và Tập đoàn Dầu khí Anh quốc (lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng Deepwater Horizon năm 2010).

Tại Hội đồng Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), các đại biểu trẻ phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tiến độ kinh tế và an toàn môi trường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và khai thác tài nguyên quá mức.

Trong khi đó, Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế (DISEC) lại đưa ra những thách thức mang tính thời đại về việc quản lý hệ thống vũ khí tự động trong chiến tranh hiện đại, đồng thời đấu tranh chống tình trạng miễn trừ trách nhiệm để bảo vệ các nhà báo tại các vùng xung đột.

Hội nghị còn mở rộng thảo luận qua các hội đồng giả định và lịch sử. Ủy ban Hội nghị Hòa bình Paris (PPC) đưa người trẻ trở lại năm 1919 với bối cảnh tái định hình trật tự thế giới hậu Thế chiến thứ nhất. Hơn nữa, những kịch bản khủng hoảng cũng được sử dụng để thử thách khả năng quản trị rủi ro và ra quyết định của các đại biểu trẻ.

Hội nghị là chứng minh cho thấy khi được đặt vào một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, giới trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để tiếp cận những vấn đề vĩ mô một cách gần gũi và đầy trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm