Băn khoăn chất lượng các kỳ thi thử

Thi thử đại học được xem là cuộc "tập dượt" quan trọng, giúp các thí sinh ôn luyện những kiến thức, học hỏi kỹ năng làm bài, cũng như làm quen với tâm lý thi cử trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều trung tâm luyện thi đại học ở Hà Nội tổ chức các kỳ thi thử, thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Tuy nhiên, chất lượng và việc tổ chức thi thử còn nhiều vấn đề đáng bàn. 

Học sinh đăng ký thi thử đại học tại Trung tâm luyện thi Anh Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Học sinh đăng ký thi thử đại học tại Trung tâm luyện thi Anh Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong vai những học sinh có nhu cầu thi thử, chúng tôi có mặt tại  Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức văn hóa Anh Hòa (quận Cầu Giấy). Thấy chúng tôi đến, nhân viên tư vấn của trung tâm đon đả mời chào: "Các em cứ yên tâm, chất lượng thi thử ở trung tâm rất bảo đảm. Ðề thi do các giáo sư có kinh nghiệm ra đề thi đại học làm. Phòng thi không quá 30 thí sinh. Chủ nhật này thi rồi, các em không đăng ký nhanh là hết chỗ đó". Nghe vậy, nhiều học sinh sốt sắng đăng ký ghi tên ngay. Cầm trên tay tờ phiếu dự thi, Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Quang Trung (quận Ðống Ða) cho biết: "Em nghe nói ở đây tổ chức thi thử chất lượng cao, cho nên cũng muốn thử sức xem sao". Nhiều phụ huynh cũng coi đây là một cách hay, giúp các con có kỹ năng, kinh nghiệm làm bài thi và ổn định tâm lý thi. Cô Mai nhà ở phố Yên Ninh (quận Ba Ðình) cho biết: "Tôi thấy trước khi thi đại học, cũng nên cho các cháu trải nghiệm không khí của kỳ thi để các cháu làm quen, bớt cảm giác hồi hộp, lo lắng khi thi thật".

Các khu vực chung quanh các trường đại học lớn như Kinh tế quốc dân, Sư phạm, Bách khoa... hiện có rất nhiều trung tâm mở dịch vụ thi thử đại học thu hút đông đảo học sinh tham dự. Lệ phí thi thử tại các trung tâm dao động từ 100 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/lần. Các thí sinh sau khi đăng ký sẽ được tham gia dự thi ngay, sau khoảng nửa tháng thì có kết quả. Không chỉ có các học sinh ở Hà Nội tham dự, mà nhiều học sinh ở các tỉnh xa cũng lặn lội ra Thủ đô thi thử. Thu Hà, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đăng ký thi thử tại một trung tâm Anh Hòa chia sẻ: "Em đã tham gia thi thử hai lần rồi, nhìn chung các đề thi tương đối sát với chương trình ôn thi. Việc thi thử vừa giúp em có cơ hội củng cố lại các kiến thức, vừa rèn tâm lý thi cử, cho nên là cuộc tập dượt khá tốt trước khi bước vào kỳ thi chính thức vào tháng 7 tới".

Tuy nhiên thực tế cho thấy, không ít học sinh sau khi thi thử xong đã không khỏi thất vọng. Có trung tâm ra đề dễ, nhưng cũng có trung tâm lại ra đề quá khó, khiến nhiều học sinh hoang mang về lực học của mình. Nguyễn Hồng, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng vừa trải qua đợt thi thử đại học tại một trung tâm trên đường Lê Thanh Nghị đánh giá: "Khác hẳn với những gì trung tâm quảng cáo, phòng thi khá chật hẹp, chúng em vẫn trao đổi bài được. Còn đề thi không biết có sát với đề thi đại học không, nhưng em chỉ làm được 50% khối lượng. Dù biết thi để thử, nhưng em khá thất vọng và cảm thấy lo lắng". Còn Trần Thanh Hiền, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát chia sẻ: "Em rất băn khoăn vì kết quả thi thử ở trường và ở trung tâm khá chênh nhau. Ngay cả đề thi của cùng một trung tâm cũng vậy, lúc khó, lúc dễ, cho nên kết quả lúc thấp, lúc cao". Nhiều em phản ánh, có trung tâm còn ra đề sai, khiến cho đáp án và cách giải không ăn nhập với nhau. Ngoài ra, việc tổ chức thi của một số trung tâm cũng thiếu chuyên nghiệp. Họ chỉ phát đề và căn thời gian thu bài, còn học sinh muốn làm thế nào thì làm. Nguyễn Quang Vũ, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: "Giám thị phòng thi có cũng như không, mặc cho các thí sinh quay cóp, nhìn bài, bàn bài. Có nhiều bạn còn dùng điện thoại vào mạng in-tơ-nét để chép đáp án".

Thi thử là cơ hội tốt cho mỗi thí sinh kiểm tra lại kiến thức của mình, làm quen với đề thi và tự tin hơn trước khi chọn trường phù hợp với khả năng học lực của mình. Tuy nhiên, việc các trung tâm luyện thi rầm rộ mở dịch vụ thi thử kém chất lượng như hiện nay sẽ càng tạo áp lực, gây tâm lý hoang mang cho những học sinh cuối cấp, vốn đang trong giai đoạn nước rút căng thẳng. Học sinh chỉ nên tham gia các buổi thi thử do Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức tại các trường, để biết điểm mạnh, điểm hạn chế của mình để ôn luyện thêm. Ðiều quan trọng nhất là các em nên dành thời gian ôn luyện tại nhà, củng cố toàn bộ kiến thức hoặc làm các đề thi của các năm trước để đánh giá đúng năng lực bản thân, có kỹ năng làm bài thi thật tốt.

Có thể bạn quan tâm