Bàn giao tòa nhà văn phòng Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ cho Bộ Công thương Lào

NDO - Tòa nhà văn phòng mới được bàn giao có diện tích 500m2, cao 5 tầng, với tổng trị giá xây dựng được tính tại thời điểm xét duyệt khởi công là 1,28 triệu USD, được huy động từ cộng đồng kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao tòa nhà cho Bộ Công thương Lào.
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao tòa nhà cho Bộ Công thương Lào.

Ngày 15/12, trong khuôn viên của Bộ Công thương Lào tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ bàn giao tòa nhà văn phòng Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Công thương Lào. Đây là dự án do Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tài trợ nhằm thực hiện thỏa thuận trao đổi quyền sử dụng đất công đã ký kết giữa Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và Bộ Công thương Lào.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Công thương Lào Malaythong Kommasith, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Thành Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan của hai nước, cùng đông đảo kiều bào người Việt Nam tại Lào.

Tòa nhà văn phòng Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ là một dấu mốc trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, có ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng

Tòa nhà văn phòng Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ là công trình được hoàn thành dưới sự hợp tác của Ban điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam tại Lào, chùa Phật Tích, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Bộ Công thương Lào nhằm chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá tòa nhà văn phòng này là một dấu mốc trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, có ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đề cập việc công trình được hoàn thành trước 6 tháng so dự kiến, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng điều đó thể hiện quyết tâm và thiện chí của cả Bộ Công thương Lào cũng như chùa Phật Tích, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Được khởi công xây dựng trong khuôn viên của Bộ Công thương vào tháng 12/2021, văn phòng mới của Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 500m2, cao 5 tầng, có 25 phòng làm việc, 4 phòng họp, 1 thang máy, hệ thống điện-nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera… được trang bị đầy đủ. Tổng trị giá xây dựng được tính tại thời điểm xét duyệt khởi công là 1,28 triệu USD.

Bàn giao tòa nhà văn phòng Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ cho Bộ Công thương Lào ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, Bộ Công thương Lào đã bàn giao quyền sử dụng đất tòa nhà Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ cũ (cạnh chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane) để xây dựng Khu nhà tưởng niệm lãnh tụ Lào-Việt Nam và anh linh anh hùng liệt sĩ hai nước đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đổi lại, để tạo điều kiện cho Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (Bộ Công thương Lào) thuận lợi trong công tác, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và chùa Phật Tích hỗ trợ Bộ Công thương xây dựng trụ sở mới cho Cục bằng nguồn tiền huy động từ cộng đồng kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Dự án sau khi bàn giao và đi vào sử dụng được đánh giá sẽ góp phần tăng cường hiệu quả công tác chuyên môn của Cục Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Lào nói riêng và Bộ Công thương Lào nói chung.