Bàn giao thêm 40ha đất xây dựng sân bay Long Thành

NDO -

Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đợt bàn giao đất thứ 8 để xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Đại diện các đơn vị thực hiện bàn giao đất xây dựng dự án sân bay Long Thành.
Đại diện các đơn vị thực hiện bàn giao đất xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, việc bàn giao đất với diện tích gần 40ha được thực hiện giữa đại diện Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Cảng vụ Hàng không miền nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Trong số gần 40ha đất thuộc 72 thửa đất, có hơn 35ha thuộc khu vực 2.532ha phục vụ xây dựng giai đoạn 1 sân bay Long Thành và gần 21ha thuộc khu vực 722ha dự trữ đất dôi dư. Phần diện tích còn lại thuộc khu vực thực hiện giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành. 

Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, đến thời điểm này, đã thực hiện bàn giao diện tích đất khoảng 2.354ha phục vụ dự án xây dựng giai đoạn 1 sân bay Long Thành, đạt gần 93% tổng diện tích đất cần bàn giao.

Hiện nay, các ngành chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao phần diện tích còn lại phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành. 

Theo cam kết, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ diện tích 5.000ha dự án xây dựng sân bay Long Thành trong quý II/2022. 

Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó có thể hoàn thành được đúng thời hạn. Nguyên nhân là hiện đang vướng nhiều khó khăn, nhất là phát sinh khoảng 700 lô tái định cư đối với hộ phụ, đất giấy tay trong vùng dự án, nhưng vẫn chưa có giải pháp khả thi để xử lý.