Bàn giao mặt bằng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đạt hơn 70%

NDO - Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30/5, 3 trong 4 địa phương có đất thu hồi đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi đều có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt từ 70% đến hơn 90% .
0:00 / 0:00
0:00
Huyện Củ Chi chi trả bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi tại Dự án đường Vành đai 3.
Huyện Củ Chi chi trả bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi tại Dự án đường Vành đai 3.

Trong đó, huyện Hóc Môn đạt cao nhất gần 91%, huyện Bình Chánh là 77%. Riêng thành phố Thủ Đức có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp, gần 48%.

Ngoài ra, các địa phương đều đang đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường cho các hộ dân. Trong đó, huyện Hóc Môn đã chi trả bồi thường đạt 79,22% số hồ sơ.

Lý giải tỷ lệ bàn giao mặt bằng và bồi thường đạt thấp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, do đặc thù của tuyến đường Vành đai 3 đi qua địa bàn Thủ Đức có 2/3 số lượng hồ sơ là nhà ở, đất ở nên việc thu thập pháp lý, xác minh, xác nhận nguồn gốc mất nhiều thời gian hơn đối với hồ sơ đất nông nghiệp.

Ngoài ra, trong quá trình vận động một số trường hợp đất nông nghiệp thuần dễ đồng thuận, tỷ lệ đồng thuận của các trường hợp này có cao hơn với các trường hợp khác như: đất Nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường và đất nông nghiệp đã có nhà ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường đất ở…

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 4 địa phương phải phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng của dự án cho chủ đầu tư để thi công Dự án đường Vành đai 3 trước ngày 30/6.

Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.700 trường hợp phải thu hồi đất đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 3, với tổng diện tích đất thu hồi là 410ha. Trong đó, thành phố Thủ Đức nhiều nhất với 556 trường hợp, huyện Củ Chi 408 trường hợp, huyện Hóc Môn 332 trường hợp, huyện Bình Chánh 393 trường hợp.