Đây là Hội thảo kỹ thuật chuyên ngành được Ủy ban Bão tổ chức định kỳ bốn năm một lần nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả nghiên cứu về dự báo bão, bàn thảo những hướng đi mới cho công nghệ dự báo bão tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên Ủy ban Bão trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trong hiện tại và những năm tiếp theo.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia cho biết: Hiện nay, biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ đến các thiên tai hiện hữu, với tính chất biến động mạnh hơn, cực đoan hơn, dị thường hơn, cả về tần suất và cường độ. Theo báo cáo đánh giá giảm thiểu rủi ro toàn cầu, mặc dù thiên tai do thời tiết, khí hậu cực đoan gia tăng, nhưng nhờ việc cung cấp thông tin khí tượng thủy văn kịp thời, đầy đủ hơn, chính xác hơn đã giúp cho công tác tổ chức phòng tránh tốt hơn nên thiệt hại về tính mạng con người có xu hướng giảm trên phạm vi toàn cầu.
Ông Thái khẳng định, trong suốt các thập kỷ qua, cùng với sự hợp tác, phát triển với các thành viên của Tổ chức khí tượng thế giới, ngành KTTV Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển vững chắc và từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm, vị thế trong hoạt động KTTV toàn cầu như hiện tại đang đảm đương nhiệm vụ thực hiện Trung tâm Dự báo hỗ trợ khu vực. Đặc biệt hơn, tại Khóa họp thường niên lần thứ 49 của Ủy ban Bão tổ chức ở Nhật Bản từ ngày 21-2-2017 đến ngày 24-2-2017, Việt Nam vinh dự được đảm đương vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Bão nhiệm kỳ 2017-2018.
“Vinh hạnh này là sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của toàn ngành KTTV Việt Nam và cũng là trọng trách cao cả để cùng hợp tác, phát triển toàn diện với các quốc gia trong việc nghiên cứu, trao đổi nhằm đưa chất lượng dự báo từng bước được nâng lên như thời gian dự kiến dài hơn với độ chính xác cao hơn, đặc biệt là dự báo bão, mưa, lũ... và thông tin dự báo được truyền tải đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm kịp thời, đầy đủ hơn, đa dạng hơn. Chính vì vậy, với chủ đề “Nắm vững công nghệ và kiến thức để đáp ứng những thách thức trong kỷ nguyên mới của dự báo xoáy thuận nhiệt đới” được Ban Tổ chức lựa chọn là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, quản lý, các tổ các tổ chức xã hội của Việt Nam và quốc tế cùng thảo luận, chia sẻ phương pháp, kỹ thuật cải tiến công nghệ, phổ biến những bài học kinh nghiệm trong các hoạt động KTTV thời kỳ cách mạng công nghệ lần thứ tư", ông Thái nói.
Theo kế hoạch, Hội thảo tiến hành ba phiên họp toàn thể và năm phiên họp song song được điều phối bởi chín chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của Việt Nam và trên thế giới. Hơn 120 đại biểu quốc tế dự Hội thảo cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua hơn 40 báo cáo tham luận của các cơ quan khí tượng 14 nước, vùng lãnh thổ là thành viên Ủy ban Bão, các Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu về bão trên thế giới. Trong đó, Việt Nam trực tiếp điều hành hai phiên và tham gia 16 báo cáo.
Với mục tiêu phát huy tri thức và công nghệ hiện đại trong kỷ nguyên mới của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, các báo cáo khoa học đã tập trung trình bày những nghiên cứu, cập nhật về: các công nghệ quan trắc, phân tích và xác định vị trí tâm và cường độ bão; các mô hình hóa dự báo bão phân giải cao, hệ thống cảnh báo đa thiên tai do bão; đánh giá sai số dự báo bão của các hệ thống mô hình; các quy trình dự báo, cảnh báo bão; quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu; dự báo lũ, lũ quét, ngập úng đô thị; ứng dụng số liệu vệ tinh trong theo dõi và phân tích bão; đánh giá tính dễ bị tổn thương do bão và biến đổi khí hậu; quản lý thiên tai ở vùng nhiệt đới để phục vụ phát triển bền vững …
Qua đó làm sáng tỏ những giải pháp khoa học công nghệ ứng dụng phù hợp, nhằm thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng quốc gia thành viên. Từ những cơ sở khoa học và thực tiễn thu được, hội thảo sẽ khuyến nghị và kiến nghị nhằm khai thác hiệu quả giá trị thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ.