Bán đảo Triều Tiên nóng lên sau các vụ thử tên lửa

Ngày 15/9, Hàn Quốc thông báo đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), sau khi thử nghiệm thành công SLBM do Hàn Quốc sản xuất.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc mang SLBM thực hiện vụ phóng thử ngày 15/9. Ảnh: Yonhap.
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc mang SLBM thực hiện vụ phóng thử ngày 15/9. Ảnh: Yonhap.

Vụ phóng SLBM của Hàn Quốc được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định, có thể là tên lửa đạn đạo, ra vùng biển phía đông Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập họp hội đồng an ninh quốc gia ngay sau đó. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho rằng, hành động này của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ra tuyên bố khẳng định, vụ phóng vật thể chưa xác định của Triều Tiên không gây mối đe dọa tức thời cho Mỹ và các đồng minh. Mỹ cho rằng, vụ việc mới nhất cho thấy tác động "gây bất ổn" của chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, Seoul duy trì nỗ lực, cùng cộng đồng quốc tế theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa và kiến tạo hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong cũng nhấn mạnh mong muốn Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ sáng kiến hòa bình của Seoul.

Trước đó, Pháp kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể khiến căng thẳng leo thang trong khu vực. Trong tuyên bố ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Triều Tiên phản hồi tích cực đối với đề xuất đối thoại mà Mỹ và Hàn Quốc đưa ra, tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ.