Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 9-10, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 7-10, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Đăng Khoa)

Tập trung nghiên cứu, góp ý kiến sâu sắc về phát triển kinh tế - xã hội và công tác nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng

Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.