“Bài học về lẽ sống”, tác phẩm “Vợ nhặt” vào đề Ngữ văn

NDO - Câu hỏi nhiều điểm nhất (5 điểm) của đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đề cập đến đoạn trích tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân, yêu cầu thí sinh phân tích, nhận xét cách nhìn cuộc sống của nhà văn.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh phấn khởi ra khỏi trường thi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn sáng 28/6. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Thí sinh phấn khởi ra khỏi trường thi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn sáng 28/6. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vừa kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Đề thi đề cập một nội dung quen thuộc với các thí sinh, là đoạn trích tác phẩm “ Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.

Nhiều thí sinh ra khỏi trường thi với tâm trạng phấn khởi. Các em chia sẻ đề thi có các nội dung quen thuộc, đã được các em ôn tập kỹ trước đó.

Một số thí sinh được hỏi đánh giá đề Ngữ văn được ra vừa sức, trong đó phần nghị luận xã hội có độ mở và gây hứng thú cho các em.

Thí sinh Nguyễn Thái Minh Vũ, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết em hài lòng với phần bài làm của mình hôm nay trong buổi thi Ngữ văn. “Đề thi ra trong vùng kiến thức chúng em đã được học, ôn tập kỹ lưỡng nên không có trở ngại gì. Trích đoạn của tác phẩm Vợ nhặt trong đề thi là ngữ liệu có nhiều khía cạnh để phân tích nên, các thí sinh có thể phát triển phần nghị luận của mình một cách dồi dào” – Minh Vũ chia sẻ.

“Bài học về lẽ sống”, tác phẩm “Vợ nhặt” vào đề Ngữ văn ảnh 1

Thí sinh ra khỏi trường thi sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn sáng 28/6 với tâm trạng phấn khởi. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất tại điểm Trường trung học cơ sở Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), thí sinh Vũ Mác Hậu, Trường trung học phổ thông giáo dục thường xuyên Thanh Trì) cho hay: “Đây là tác phẩm đã được ôn rất kỹ nên bản thân em khá tự tin. Ngoài việc phải phân tích đoạn trích, phần câu hỏi về cách nhìn cuộc sống của tác giả khiến cho đề thi hấp dẫn, đòi hỏi sự hiểu biết kỹ càng về bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm”.

“Bài học về lẽ sống”, tác phẩm “Vợ nhặt” vào đề Ngữ văn ảnh 2

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành buổi thi Ngữ văn. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Thí sinh Vũ Tuấn Đức, điểm thi trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt, chia sẻ: “Phần Đọc hiểu yêu cầu đưa ra bài học về lẽ sống của bản thân dựa trên đoạn trích bài thơ “30 năm thơ” khiến cho độ mở của đề trở nên rộng hơn”.

“Đề thi đưa ra vấn đề "Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình" và yêu cầu thí sinh viết về lẽ sống của bản thân. Với cá nhân em, đây là câu hỏi rất thú vị, cho phép em được bày tỏ quan điểm của mình”, Tuấn Đức hào hứng.

Thí sinh Nguyễn Yến Nhi bày tỏ hy vọng sẽ đạt điểm 7-8 cho bài thi Ngữ văn sáng nay: “Theo em đề thi năm nay vừa bám sát chương trình học, đồng thời cũng có độ phân hóa thí sinh ở phần nghị luận xã hội”.