Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn tới thăm, tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tỉnh Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn trực tiếp tới thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh. Đây là tình cảm, là nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm tôn vinh, tri ân các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tới thăm, tặng quà Thương binh La Văn Din - chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tới thăm, tặng quà Thương binh La Văn Din - chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Chiều 24/4, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến tại thành phố Bắc Ninh. Cùng đi có lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo đã tới nhà riêng thăm, tặng quà thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh; thăm phòng lưu niệm truyền thống chiến sĩ Điện Biên của Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh tại khu phố Công Binh, phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh).

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu và lập nhiều chiến công. Đặc biệt ông cùng đồng đội bắt sống tướng Đờ-Cát-Xtơ-ri, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vào chiều ngày 7/5/1954 lịch sử. Ông mất năm 2019, hưởng thọ 85 tuổi.

Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn tới thăm, tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và các thành viên trong Đoàn thăm phòng lưu niệm truyền thống chiến sĩ Điện Biên tại nhà riêng của Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh.

Thành kính tưởng nhớ người đã khuất, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bày tỏ tri ân sâu sắc về những đóng góp của Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh trong chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, cũng như các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và hòa bình cho dân tộc. Đồng chí mong muốn thân nhân gia đình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Đăng Vinh giữ vững, phát huy truyền thống gia đình luôn là tấm gương tiêu biểu và tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các thành viên trong Đoàn đã tới thăm Thương binh La Văn Din, sinh năm 1935 (ở dốc Suối Hoa, phường Suối Hoa); bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1928 (hiện đang sinh sống tại khu Xuân Ái, phường Hòa Long). Đây là những người từng tham gia chiến đấu và dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn tới thăm, tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa ảnh 2

Đoàn tới thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bình, từng tham gia dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trực tiếp trao từng phần quà tặng các chiến sĩ, dân công đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các chiến sĩ Điện Biên và gia đình. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sĩ Điện Biên, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã không tiếc máu xương, góp công làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến năm xưa có nhiều sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để các con cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 400 thương binh, bệnh binh, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Anh hùng lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, có khoảng 152 chiến sĩ Điện Biên, 80 cựu thanh niên xung phong, 48 dân công hỏa tuyến và 117 gia đình có thân nhân là liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.