Bắc Ninh phấn đấu trồng mới hơn 300 nghìn cây xanh trong năm 2024

NDO - Sáng 15/2, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đồng loạt phát động Tết trồng cây. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự lễ phát động và trồng cây tại thị xã Quế Võ.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự Tết trồng cây tại thị xã Quế Võ.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự Tết trồng cây tại thị xã Quế Võ.

Trong dịp Tết Giáp Thìn, thị xã Quế Võ phấn đấu trồng 5.000 cây xanh các loại tại các tuyến đường giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp gắn với việc thực hiện chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã tham gia trồng cây cùng người dân địa phương tại đường Trương Định, thuộc Khu trung tâm Văn hóa, thể thao mới của thị xã Quế Võ.

Bắc Ninh phấn đấu trồng mới hơn 300 nghìn cây xanh trong năm 2024 ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo người dân dự Lễ phát động Tết trồng cây.

Năm nay, lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn của thành phố Bắc Ninh được tổ chức tại Trường trung học cơ sở Nam Sơn.

Ban tổ chức mong muốn, thông qua Tết trồng cây sẽ góp phần giáo dục cho mỗi người, nhất là giáo dục cho các em học sinh lòng yêu thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.

Năm 2024, thành phố Bắc Ninh phấn đấu trồng mới 40 nghìn cây xanh.

Bắc Ninh phấn đấu trồng mới hơn 300 nghìn cây xanh trong năm 2024 ảnh 2

Cô trò trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh trồng cây đầu năm mới.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, năm 2024, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trồng 301.590 cây các loại.

Bắc Ninh phấn đấu trồng mới hơn 300 nghìn cây xanh trong năm 2024 ảnh 3

Tết trồng cây tại thị xã Thuận Thành.

Trong đó, tỉnh chọn loài cây trồng phù hợp mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, khu vực cụ thể; trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, ưu tiên các loài cây bản địa có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao, cây quý, hiếm, mang bản sắc văn hóa địa phương.