Năm nay, Bắc Ninh Legacy Marathon 2026 khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa đặc trưng giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (cũ). Lấy điểm xuất phát và về đích tại đường Lý Thái Tổ – ngay cạnh tượng đài, cung đường chạy đã được thiết kế tỉ mỉ để đưa hàng nghìn vận động viên sải bước qua những không gian đậm chất lịch sử và văn hóa của vùng đất Kinh Bắc.
Đặc biệt, ở các cự ly dài như 42km, lộ trình đua trải dài qua nhiều tuyến phố huyết mạch và các địa danh biểu tượng như: vòng xuyến Lầu Sao Khuê, đoạn qua Nhà hát Quan họ Bắc Ninh và điểm quay đầu tại khu vực gần Đình Làng Lim.
Giải đấu mang sứ mệnh quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và người Bắc Ninh ra thế giới, đồng thời tôn vinh các di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận như: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, cùng nghi lễ và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp.
Theo Ban tổ chức, để đáp ứng tiêu chuẩn của một giải marathon quy mô lớn, công tác tổ chức được thực hiện bài bản ngay từ chuỗi hoạt động tiền sự kiện. Theo đó, trong ngày 7/3, khu vực Expo tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc đã mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ, đón các vận động viên đến nhận Race-kit (áo chạy và số bib), tham gia rất nhiều hoạt động hưởng ứng, vui chơi giải trí và tham quan các gian hàng sản phẩm y tế-thể thao.
Các vận động viên bán chuyên, chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đã cùng nhau tranh tài ở 4 cự ly (42km, 21km,10km và 5km) với lịch trình xuất phát chuẩn xác và quy định thời gian giới hạn.
Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao và vinh danh 64 giải thưởng là những gương mặt xuất sắc nhất. Cụ thể, trao 34 giải thưởng cho cự ly 42km, trong đó chức vô địch nam đã thuộc về vận động viên Đặng Anh Quyết và vô địch nữ thuộc về vận động viên Vũ Khánh Linh. Bên cạnh việc vinh danh Top 5 nam/nữ chung cuộc, Ban tổ chức còn chú trọng khích lệ phong trào với việc trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc lọt vào Top 3 nam/nữ ở 4 nhóm tuổi: dưới 30 tuổi, từ 31-40 tuổi, từ 41-50 tuổi và hơn 50 tuổi; trao 10 giải thưởng cho cự ly 21km, trong đó chức vô địch nam thuộc về vận động viên Hoàng Viết Vĩ Ly, vô địch nữ thuộc về vận động viên Doãn Thị Oanh cùng Top 5 nam/nữ khác cùng bước lên bục vinh quang.
Ban tổ chức cũng trao 10 giải thưởng cho cự ly 10km, trong đó chức vô địch nam gọi tên vận động viên Vũ Hải Toàn, vô địch nữ gọi tên vận động viên Băng Thạch Long Trinh, cùng với 8 vận động viên xuất sắc khác lọt Top 5 chung cuộc. Ban tổ chức còn trao 10 giải thưởng cho cự ly 5km, trong đó chức vô địch nam thuộc về vận động viên Nguyễn Doãn Hoàng và vô địch nữ thuộc về Lê Thị Thanh Quỳnh.
Dịp này, ông Trần Lưu Ngọc Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Zaha Việt Nam, thành viên Ban tổ chức đã bày tỏ sự tự hào khi giải chạy “Bắc Ninh Legacy Marathon-Dấu chân miền quan họ 2026” đã lan tỏa những bước chạy và cảm xúc tự hào về miền di sản, trở thành cầu nối văn hóa-thể thao tuyệt vời, quảng bá thiết thực cho hình ảnh một Bắc Ninh giàu truyền thống.