Bạc Liêu nỗ lực hỗ trợ người dân từ các nơi tự phát trở về

NDO -

Mấy ngày qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã rất vất vả, nỗ lực hết mình bằng mọi cách trợ giúp hơn 12.000 người trở về quê an toàn, không để lây lan dịch bệnh.

Liên tiếp mấy ngày nay đã có hơn 12.000 người dân Bạc Liêu ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát “ùn ùn” trở về quê.
Liên tiếp mấy ngày nay đã có hơn 12.000 người dân Bạc Liêu ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát “ùn ùn” trở về quê.

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả trợ giúp nhân dân. Bạc Liêu có chủ trương cho phép cách ly tại nhà đối với 2 nhóm đối tượng: những người từng dương tính nay âm tính và người đang âm tính và đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19. Tổ Covid-19 cộng đồng và lực lượng phòng, chống dịch địa phương sẽ có nhiệm vụ giám sát các công dân trên.

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã đón hơn 12.000 người từ các nơi bất ngờ ồ ạt về quê. Các khu cách ly tập trung của tỉnh đều đã đông kín người. Các địa phương trong tỉnh phải trưng dụng tất cả cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn để làm khu cách ly tập trung nhằm giải quyết tình trạng này. Song, quan điểm của tỉnh là vẫn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện cách ly an toàn, sớm về đoàn tụ với gia đình.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng, nơi đây đã đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến tại xã Phong Thạnh A, với gần 500 phòng, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng do tỉnh và thị xã đầu tư. Đặc biệt, từ ngày 1 đến ngày 5/10,  thị xã đã có gần 3.000 người về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch.

“Sau khi bố trí nơi ăn chốn ở, chính quyền địa phương sẽ liên hệ với gia đình người được cách ly để bàn giải pháp chăm sóc tốt nhất cho họ. Nếu gia đình nào chấp nhận thì chúng tôi sẽ tổ chức cho họ tự nấu ăn rồi mang vào gửi cho người được cách ly”, đồng chí Đỗ Minh Thắng chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Phước Long Nguyễn Chí Thiện cho biết, đang rất nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt người dân từ các địa phương tự trở về địa phương. Đặc biệt là việc bố trí các khu cách ly tập trung mới để sẵn sàng tiếp nhận người dân vào cách ly theo quy định.

Bạc Liêu nỗ lực hỗ trợ người dân từ các nơi tự phát trở về -0

Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) vừa kịp thời đưa vào sử dụng Khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến ở xã Phong Thạnh A, quy mô hơn 450 giường bệnh, kinh phí 17 tỷ đồng.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo vấn đề khó khăn, phức tạp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam cho biết, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phải chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, chủ động phương án “4 tại chỗ”. Các chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh phải chốt chặn chặt chẽ. Các địa phương phải tiếp nhận công dân tại chốt kịp thời, không để ùn ứ. Công tác đón, bố trí cách ly cho người dân về từ vùng dịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo.

Đồng thời, phải bảo đảm điều kiện tối thiểu cho người dân tại các khu cách ly tập trung; quản lý chặt các khu cách ly, hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm chéo. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải được bảo vệ tốt nhất, không để bị lây nhiễm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải vào cuộc, xuống tận cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo nhận định, những ngày tới người dân sẽ tiếp tục về địa phương rất đông nên khả năng các khu cách ly của tỉnh sẽ quá tải, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn cũng rất cao. “Vì vậy, ngành y tế phải chỉ đạo chặt việc xét nghiệm sàng lọc, tầm soát Covid-19 đối với tất cả người dân về từ vùng dịch. Phải sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 vì dự báo sẽ có nhiều ca mắc mới trong số người dân về từ vùng dịch trong thời gian tới”, đồng chí Lê Thị Ái Nam nói.