Bạc Liêu còn nhiều khó khăn trong năm học mới

NDO - Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đang nỗ lực chuẩn bị mọi mặt cho ngày khai giảng năm học mới, tuy nhiên vẫn còn bộn bề khó khăn cần giải quyết.
0:00 / 0:00
0:00
Bạc Liêu tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2022-2023. (Ảnh Trọng Duy)
Bạc Liêu tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2022-2023. (Ảnh Trọng Duy)

Năm nay, học sinh lớp 1 trong toàn tỉnh Bạc Liêu chính thức tựu trường vào ngày 21/8, các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 28/8. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Học sinh các cấp phổ thông và các lớp 6, 7, 8, 10, 11 của giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu học từ ngày 5/9).

Bạc Liêu còn nhiều khó khăn trong năm học mới ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học qua. (Ảnh: Trọng Duy)

Trước thềm năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản quy định cụ thể, rõ ràng các khoản thu phục vụ giáo dục ngoài học phí để tránh tình trang “lạm thu, loạn thu” như các năm trước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế, quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu cho biết, đây cũng là năm học đầu tiên tỉnh triển khai quy định khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Quy định này đưa ra rõ mức thu từng dịch vụ (các khoản quy định mức trần), cũng như sự thỏa thuận bằng văn bản (các khoản thu không quy định mức trần) của phụ huynh có nhu cầu với nhà trường trên tinh thần tự nguyện.

Ngoài các khoản thu được quy định, các cơ sở giáo dục không được thỏa thuận với phụ huynh học sinh để thu thêm các khoản thu khác.

Bạc Liêu còn nhiều khó khăn trong năm học mới ảnh 2

Lãnh đạo thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đến tận các trường kiểm tra công tác chuẩn bị mọi mặt cho năm học mới 2023-2024. (Ảnh: Trọng Duy)

Theo Tiến sĩ Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh tiếp tục được duy trì, ổn định và đạt ở mức khá cao.

Tiểu học có trên 96% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, tỷ lệ học sinh được đánh giá mức độ hoàn thành và hoàn thành tốt ở môn Tiếng Việt, Toán đều đạt trên 96%. Trung học cơ sở có trên 997% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và trên 67% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi.

Tại bậc trung học phổ thông có trên 98% xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và trên 61% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bạc Liêu có 99,89% học sinh đỗ tốt nghiệp.

Bạc Liêu còn nhiều khó khăn trong năm học mới ảnh 3

Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu đến các xã ven biển, vùng đồng bào dân tộc Khmer kiểm tra công tác chuẩn bị các mặt cho năm học mới 2023-2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bạc Liêu vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như số trường có quy mô nhỏ còn khá nhiều, nhất là cấp học mầm non; tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường còn thấp so các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hiện nay, hầu hết cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng với tiêu chuẩn mới.

Một vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là, đội ngũ giáo viên còn thiếu so với định mức. Việc tuyển dụng bổ sung giáo viên chưa đáp ứng kịp yêu cầu, do thiếu nguồn tuyển và thực hiện tinh giản biên chế, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí giáo viên, nhất là giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các môn học mới, môn học tích hợp chưa có giáo viên đáp ứng yêu cầu, vẫn phải bố trí giáo viên các môn hiện tại để giảng dạy gây khó khăn trong việc sắp xếp giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Không chỉ tình trang thiếu giáo viên, hiện nay các cơ sở giáo dục ở Bạc Liêu còn thiếu các chức danh khác, cụ thể như nhân viên văn thư, kế toán, thư viện, y tế nhưng không thể tuyển dụng được. Mặt khác, thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi mầm non đã được cải thiện đáng kể từ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương và địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ở các cấp học, ngành học, còn 24 điểm trường chưa có đồ chơi ngoài trời. Những khó khăn, hạn chế, yêu kém nêu trên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non.