Bắc Bộ nền nhiệt tăng nhẹ, vùng núi tiếp tục rét đậm

NDO - Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (19/1), các tỉnh miền bắc nền nhiệt tăng nhẹ, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. 
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (19/1), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi; phía bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía nam ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng các tỉnh Tây Nguyên sáng sớm và đêm trời rét.

Trên biển, ngày và đêm 19/1, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-5,0m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C; phía nam 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.