Ba Vì xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp

Ba Vì vốn là huyện miền núi nên việc có nhiều cây xanh là lẽ tự nhiên. Nhưng xanh đi kèm với sạch, đẹp thì chỉ có từ khi Ba Vì triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn”. Từ việc triển khai phong trào, đường làng ngõ xóm được cải tạo quy củ, ý thức người dân được nâng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Đường làng, ngõ xóm ở Tản Hồng được cải tạo, trang trí xanh, sạch, đẹp.
Đường làng, ngõ xóm ở Tản Hồng được cải tạo, trang trí xanh, sạch, đẹp.

Sau khi Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì phát động phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn” từ cuối tháng 3/2022, toàn bộ 31 thị trấn, xã của toàn huyện đã triển khai đến từng thôn xóm. Các địa bàn đồng loạt ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai phép, phát quang cây cối, khơi thông cống thoát nước, kêu gọi người dân trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, vẽ tranh cổ động…

Một trong những địa phương tiên phong trong công tác cải tạo cảnh quan, môi trường là xã Tản Hồng. Ban vận động các thôn trong xã đã đến từng hộ gia đình để vận động tuyên truyền chỉnh trang nhà cửa, sân, vườn, chung tay, góp sức giữ gìn vẻ đẹp cảnh quan môi trường. Từ đó, các gia đình trong xã đã tự giác chỉnh trang, quét lại tường bao được 10.720m. Tại các khu dân cư, nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường tại ngõ, xóm; tổ chức tổng vệ sinh các trục đường chính và nơi công cộng vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, việc thu gom rác thải thực hiện đúng theo quy định.

Các thôn đã vận động nhân dân ủng hộ cây xanh và trồng, chăm sóc được 11 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 1.730m; chỉnh trang, quét vôi 4.450m tường bao, trang trí các cổng chào vào thôn; gần 1.300 lượt người tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, chặt tỉa cây xanh, phát quang cỏ dại. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng chung sức xã hội hóa, lắp đặt 757 bóng đèn chiếu sáng các đường, ngõ; vẽ gần 300m2 tranh tường…

Phong trào thi đua xây dựng ngõ xanh, đường sáng cũng diễn ra sôi nổi ở xã Tiền Phong. Thôn Thanh Lũng trước đây còn tồn tại nhiều bãi rác tự phát, vật liệu xây dựng để tràn lan hai bên đường, nhiều gia đình phát triển chăn nuôi, xả thải ra môi trường. Nhưng diện mạo Thanh Lũng nay đã đổi khác. Từ sáng sớm các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, mỗi gia đình cử một người tiến hành quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; rác thải sinh hoạt được để đúng nơi quy định và được thu gom định kỳ…

Để làm đẹp nơi mình sinh sống, người dân còn tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công để trồng hoa, cây xanh hai bên đường và trang trí các tuyến đường bằng những bức bích họa mang màu sắc quê hương. Trưởng thôn Thanh Lũng Nguyễn Văn Quế cho biết: “Chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và khi bà con nhận ra ý nghĩa thì đều tích cực hưởng ứng. Các đoàn thể đã nhận phần việc mình phụ trách như trồng hoa, quét dọn… Nhân dân đóng góp được hơn 13 triệu đồng để trồng hoa ở đường làng, hơn 18 triệu đồng để thực hiện vẽ bích họa”.

Các hoạt động cải tạo môi trường cũng diễn ra sôi nổi ở 4 thôn còn lại của xã Tiền Phong bao gồm: Vị Nhuế, Bằng Lũng, Kim Bí, Đông Phong. Để cuộc thi có sức sống lâu dài và mang tính bền vững, Ủy ban nhân dân xã đã chấm thi theo từng tháng, từng quý, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, cải tạo, gìn giữ môi trường đã trở thành một nếp sinh hoạt. Đến nay bà con đã ủng hộ hơn 343 triệu đồng và hàng nghìn cây xanh, cây hoa…

Từ việc tham gia cuộc thi, đến nay các xã, thị trấn đã vận động nguồn lực xã hội hóa lên tới hơn 36,7 tỷ đồng; vẽ bích họa với tổng diện tích hơn 8.700m2, xây dựng 355.500m “tuyến đường nở hoa”, trồng 46 nghìn cây xanh, cây bóng mát… Đường làng, ngõ xóm được người dân quét dọn, vệ sinh, trồng hoa tạo nên bức tranh nông thôn miền núi Ba Vì với những màu xanh của núi, của rừng và những vườn hoa đua nở.