* Thưa Thứ trưởng, thời gian vừa qua, có nhiều thông tin liên quan đến việc tính thuế cổ phiếu thưởng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư chứng khoán. Xin ông cho biết quan điểm của Bộ Tài chính về vấn đề này?
- Thời gian qua cũng xuất hiện nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề cổ phiếu thưởng. Bộ Tài chính cũng đã nghe báo cáo và đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng văn bản hướng dẫn cho rõ trường hợp cổ phiếu nào thưởng thì phải nộp thuế thu nhập cao, cổ phiếu nào thì không.
Hiện Luật thực hành chỉ áp dụng đối với Pháp lệnh Thuế thu nhập cao. Còn Dự thảo Luật Thuế TNCN thì đang trong giai đoạn trình Quốc hội. Trong Dự thảo Luật điều chỉnh này sẽ quy định rõ, đâu là phần thu nhập của người làm công ăn lương phải nộp thuế...
* Trong dự luật thuế TNCN đã có hướng đánh thuế chứng khoán, tuy nhiên vẫn vấp phải sự không đồng tình của đa số nhà đầu tư. Tới đây vấn đề sẽ được xử lý thế nào?
- Luật Thuế TNCN trình Chính phủ, Quốc hội vào thời điểm thị trường chứng khoán (TTCK) của chúng ta chưa nóng, cho nên lúc đó cũng có nhiều ý kiến phát biểu việc đánh thuế thu nhập từ chứng khoán là chưa cần. Nhưng trong bối cảnh TTCK đang nóng như hiện nay thì vấn đề thuế đánh đối với chứng khoán được đặt ra là khá phù hợp.
Theo Dự thảo Luật Thuế TNCN này, sẽ có ba thu nhập từ chứng khoán phải chịu thuế TNCN. Thứ nhất là thu nhập có từ cổ tức cổ phiếu, cổ phần khi mà hàng năm được chia cổ tức (trong dự thảo là mức 5%);
Thứ hai là thuế từ chuyển nhượng cổ phiếu (khi nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu được coi là tài sản và việc chuyển nhượng được coi là thu nhập từ chuyển nhượng tài sản);
Thứ ba là của các nhà đầu tư nước ngoài mà không cư trú (cơ bản không thu theo quyết toán năm mà thu theo từng lần).
Bộ Tài chính cũng đã tính toán cách thu sao cho phù hợp là sẽ tạm thu khi chuyển nhượng và quyết toán trong cả năm (tức là các công ty chứng khoán cứ khấu trừ thuế khi chuyển nhượng. Đến cuối năm, căn cứ trên tài khoản của nhà đầu tư sẽ có các tính toán lỗ lãi, và nếu đến mức không phải nộp thuế sẽ tính hoàn trả ngay trên tài khoản).
* Liên quan đến việc đánh thuế thu nhập từ lãi gửi tiết kiệm, trong dự luật tới đây có thay đổi gì không?
- Qua Quốc hội thảo luận có nhiều ý kiến phân vân về tính khả thi của thuế TNCN đối với lãi tiền gửi tiết kiệm. Với vấn đề này, tới đây Ban soạn thảo sẽ thực hiện ý kiến nhân dân (dự kiến vào tháng 6, chậm nhất là đầu tháng 7-2007). Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp đó, Ban soạn thảo sẽ cân nhắc, quyết định. Có thể, trước mắt sẽ chưa thu thuế đối với lãi từ tiền gửi tiết kiệm.
* Xin cảm ơn ông.