Bà Rịa-Vũng Tàu: Đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Văn Hải

NDO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại một cuộc họp.
Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại một cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Hải được đình chỉ vụ án là do hậu quả vụ án đã được khắc phục, vụ án đến giai đoạn điều tra, truy tố do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa theo quy định tại điểm a, khoản 2, khoản 3, điều 29, Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời, được hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với số tiền ông Nguyễn Văn Hải đã nộp là 930.875.000 đồng, tiếp tục chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạm giữ để bảo đảm giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 15/11/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, ông Hải có liên quan việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho nhà nước.

Cụ thể, từ giữa năm 2014, Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chủ trương đồng ý với đề xuất của chính quyền trong việc giao đất ở khu dân cư Kim Liên (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) cho nhiều đối tượng bằng hình thức có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá.

Quá trình thực hiện chủ trương này, chính quyền đã giao hơn 230 lô đất.

Vào năm 2017, các ngành chức năng tỉnh đã phát hiện việc giao đất này là sai quy định và sai đối tượng với 196 trường hợp.

Hiện, toàn bộ các thửa đất trên đã được khắc phục hậu quả.