Ba người tử vong trong vụ cháy ở Thanh Hóa

NDO -

Rạng sáng 27/12, tại ngôi nhà 3 tầng, số 2A Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã xảy ra một vụ cháy khiến một người bị bỏng, ba người tử vong.

Lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy trong đêm.
Lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy trong đêm.

Khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo cháy tại địa chỉ nêu trên. Đơn vị điều động 4 xe chữa cháy, xe bồn cùng 25 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy.

Căn nhà ống chỉ có 1 lối vào duy nhất, lan can các tầng trên quây kín bằng khung thép; chủ nhà sử dụng tầng 1 để kinh doanh bể cá cảnh, dụng cụ trang trí bể cá, bên trong chứa nhiều đồ dùng, vật dụng dễ cháy, tầng 2 và 3 chứa đồ kết hợp sử dụng để ở, sinh hoạt.  

Thời điểm tiếp cận, lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, bức xạ nhiệt lớn, nhiều khói lẫn khí độc. Lực lượng chuyên nghiệp tập trung phun nước chữa cháy, khống chế cháy lan sang các nhà dân bên cạnh, phá, mở cửa chính di chuyển vào bên trong tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá “chuồng cọp” tầng 2, tìm kiếm người.

Sau 25 phút nỗ lực dập lửa và cứu nạn cứu hộ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng cứu được một người bị bỏng ở tầng 2 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân ở tầng 1, tầng 3 của ngôi nhà. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.M.H (sinh năm 1999), vợ N.N.L (sinh năm 1999) và con gái khoảng 1 tuổi.

Các cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy.