Australia tăng chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho các khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương

Theo kế hoạch ngân sách công bố mới đây của Australia, nước này sẽ tăng cường chi tiêu quốc phòng cũng như viện trợ nước ngoài cho các khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 25/10 đã đưa ra đánh giá đáng lo ngại về mối đe dọa an ninh đối với Australia, cho rằng nước này đang phải đối mặt với môi trường địa chính trị thách thức nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trong bối cảnh đó, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đưa ra cam kết đảm bảo Bộ Quốc phòng có thể đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF).

Dự kiến, Chính phủ Australia sẽ chi 48,7 tỷ AUD (44 tỷ USD) cho quốc phòng trong tài khóa tính đến ngày 30/6/2023, tương đương 1,96% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong năm tiếp theo, chi tiêu quốc phòng của Australia sẽ tăng lên 52,1 tỷ AUD.

Australia cũng có kế hoạch tăng cường viện trợ nước ngoài cho khu vực Đông Nam Á thêm 470 triệu AUD và khu vực Thái Bình Dương 900 triệu AUD trong vòng 4 năm. Ngoại trưởng Penny Wong cho rằng Australia hy vọng có thể trở thành đối tác được lựa chọn của các quốc gia trong các khu vực này.

Theo bà, việc thông qua kế hoạch ngân sách trên là bước tiến lớn nhằm đạt được mục tiêu đưa Australia trở thành quốc gia mạnh hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới.

Dự kiến, GDP của Australia trong năm nay tăng 3,25% nhưng sẽ giảm xuống mức tăng trưởng 1,5% vào năm 2023-2024. Chính phủ Australia cho rằng giá năng lượng có thể tăng 56% trong vòng 2 năm tới và lạm phát có thể đạt đỉnh 7,75% vào cuối năm nay, mức cao nhất trong hơn 3 thập niên qua.